Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 14/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Phát hiện bộ rìu đá 5 chiếc độc đáo ở khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Phát hiện bộ rìu đá 5 chiếc độc đáo ở khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

Cập nhật: 14/08/2012

Trong khi đào nền đất phía sau nhà, anh Nguyễn Văn Hội, Tổ trưởng tổ 6, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh đã cuốc vào một vật cứng. Khi mở rộng vùng cuốc, anh phát hiện ra 5 mảnh đá rất lạ, cái dài, cái ngắn.

Qua quan sát 5 chiếc rìu đá có hình dáng rất đẹp và đã phát hiện ra một số điều lạ. Theo mô tả của anh Hội, khi anh phát hiện ra những chiếc rìu đá, chúng dường như nằm ở một tư thế được bó lại với nhau. Nhát cuốc đầu tiên của anh va phải một chiếc rìu và chỉ làm sứt một chút. Xếp 5 chiếc dìu lại với nhau có thể phát hiện những chiếc rìu có thứ tự từ lớn đến bé. Chiếc rìu dài nhất đo được là 22cm, chiếc ngắn nhất là 13,5cm. Tiếp đó, có thể phân biệt được những chiếc càng to, dài thì đẹp hơn so với những chiếc ngắn và bé hơn. Về phần thân, những chiếc dìu rất dễ cầm, nắm, buộc để sử dụng và có phần lưỡi rất sắc và có thể khẳng định chúng được chế tác khá tinh tế.

Ông Âu Văn Hợp, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Giang cho biết, bảo tàng đã biết thông tin về việc người dân phát hiện ra bộ rìu đá ở thị trấn Yên Minh và vừa qua cũng đã có chuyên gia khảo cổ học ở Trung Ương tới Yên Minh xem xét bộ rìu đá này. Qua xem hình ảnh về những chiếc rìu đá được phát hiện ở thị trấn Yên Minh, chúng thuộc thời kỳ đá mới, cách ngày nay khoảng 4.000 năm và khu vực Yên Minh từng phát hiện rìu đá thuộc thời kỳ đá mới ở Bạch Đích. Còn ở trong tỉnh, cũng phát hiện một số điểm có rìu đá thuộc thời kỳ đá mới như di chỉ Lò Gạch, phường Trần Phú (TP. Hà Giang).

Anh Nguyễn Văn Hội cho biết, chỗ phát hiện rìu đá ở độ sâu khoảng gần 2m, thuộc tầng đất nguyên thổ, không thấy vết đất đen... Phía trên chỗ phát hiện là đồi đất và phía bên cạnh nữa là ruộng lúa. Trên phía đồi, trước đây từng có một dặng đá vôi, trong đó có một vòm đá rộng, có thể chứa được 3 – 4 người, nhưng nay đã bị người dân phá lấy đá để xây dựng. Qua quan sát khu vực sinh sống của gia đình anh Hội, có thể thấy, phía trước mặt nơi phát hiện ra rìu đá là cánh đồng rộng của thị trấn Yên Minh và tiếp đến là dãy núi đá chạy dài từ thị trấn Yên Minh kéo ra hướng xã Mậu Duệ. Qua tìm hiểu với bà con trong khu vực thị trấn và xã Hữu Vinh, được biết, dãy núi đá vôi trên tiếp giáp với khu vực đồng ruộng và có rất nhiều hang đá, vách đá... Điều này cho thấy, ở điều kiện như vậy, rất có thể nơi đây đã từng là một nơi cư trú rất thuận lợi cho việc kiếm sống, ẩn nấp của con người xưa kia.

Việc phát hiện bộ rìu đá 5 chiếc rất đặc biệt tại thị trấn Yên Minh và trước đây đã từng phát hiện ra những chiếc rìu đá ở khu vực Bạch Đích cũng là điều đáng được quan tâm bởi Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn từ trước đến nay vốn là một vùng khá đậm đặc về các di sản văn hóa, dân tộc học..., nhưng các phát hiện khảo cổ học ở đây chưa có nhiều. Đến nay, nổi bật nhất là việc nghiên cứu, phát hiện khảo cổ học về trống đồng cổ trong cộng đồng một số dân tộc khu vực Cao nguyên đá và đã được nhà nghiên cứu Lò Giàng Páo, một người con của đồng bào dân tộc Lô Lô viết thành sách. Qua đó, trong khi chúng ta đang đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị của Công viên địa chất phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch thì việc nghiên cứu, khảo sát, phát hiện thêm những di chỉ, những dấu ấn lịch sử nơi mảnh đất địa đầu sẽ góp phần làm phong phú thêm sự hấp dẫn cho công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Báo Hà Giang
Từ khóa:

Tin liên quan

Ra Biển Đông săn những đường bay

Giữa mênh mông Biển Đông, đường bay của cá chuồn vút lên thành vũ điệu, cú phóng mình của cá heo tinh nghịch đáng yêu, đàn ó sà xuống chớp nhoáng, thót tim… Mỗi đường bay là chuyển động của sự sống, bản năng sinh tồn nhưng cũng mang vẻ

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Từ những ao đầm nuôi tôm, cua đến những cánh rừng đước bạt ngàn, Cà Mau đang khéo léo biến lợi thế thành giá trị, biến tiềm năng thành sinh kế bền vững. Hướng đi này không chỉ giúp người dân “ly nông bất ly hương”, mà còn lan tỏa

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Liên kết không gian du lịch di sản thế giới Hội An

Xem tiếp

Tin nổi bật

Phát triển mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái ở Cà Mau

Thúc đẩy hoạt động bảo vệ môi trường quốc gia

Sức sống mới cho Khu du lịch thác Bản Giốc

Khánh Hòa: 90 người tham gia hoạt động “Thanh niên vì môi trường xanh”

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển đặc khu Côn Đảo

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79035786

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC