Hà Nội: Hàng nghìn tấn rác ứ đọng đe doạ người dân

Cập nhật: 23/04/2009
Đã bốn tháng nay, hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt bị ứ đọng tại các điểm trung chuyển của huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất (Hà Nội) do Cty môi trường đô thị Xuân Mai thu gom. Số lượng rác ngày càng quá tải, không được mang đi xử lý, khiến môi trường bị ô nhiễm, gây bức xúc cho người dân.

Bí chỗ đổ

Sau sự cố bãi rác Núi Thoong - điểm tập kết của Cty môi trường đô thị Xuân Mai - bị ô nhiễm, khiến người dân thôn Tiên Tiến và Gò Chè, xã Tân Tiến - Chương Mỹ bức xúc, họ tổ chức lực lượng ngăn không cho xe chở rác vào đổ.

Thành phố đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động của bãi rác Núi Thoong, để đào mới ô chôn lấp số 3 theo tiêu chuẩn mới. Lượng rác thải hàng ngày trên địa bàn Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Cty chuyển tạm về bãi rác Sơn Tây xử lý.

Ông Nguyễn Ngọc Oanh - GĐ Cty môi trường đô thị Xuân Mai - cho biết: "Đến hết năm 2008, lượng rác Cty thu gom chuyển lên bãi rác Sơn Tây khoảng hơn 6.000 tấn. Tuy nhiên do bị quá tải, nên từ năm 2009, bãi rác Sơn Tây đã ngừng tiếp nhận". Do không có điểm tiếp nhận, nên lượng rác ở các khu vực do Cty thu gom ngày càng lớn.

Trước đây, bình quân mỗi ngày thu 130 tấn rác trên địa bàn ba huyện. Bốn tháng nay, lượng rác không biết chuyển đi đâu, đành phải dồn lại tại các điểm trung chuyển ở các xã. "Hằng tuần, chúng tôi đều tiến hành phun thuốc, rắc bột chế phẩm diệt côn trùng tại các bãi rác đó" - ông Oanh nói.

 

Tuy nhiên, tại các khu vực đông dân cư, chuyện rác tồn đọng trở thành nỗi bức xúc rất lớn. Tại thị trấn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ, mỗi ngày có gần 20 tấn rác thải xả ra. Tại khu Cống Ao - một điểm tập kết trung chuyển - có hơn 5.000 tấn ứ đọng, ngập ngụa cả hai bên đường 21B. Khi điểm này quá tải, bất đắc dĩ Cty lại gom rác cho vào khuôn viên của mình để đổ, hiện tồn đọng khoảng 5.000 tấn.

Ông Hoàng Văn Thược - Trưởng khu phố Đồng Vai (Xuân Mai) - cho biết: "Từ đầu năm đến giờ, lượng rác cứ đổ về, người dân tổ 5 sống cạnh đó không thể thở được vì mùi hôi thối nồng nặc. Ruồi nhặng bay đen cả nhà. Cảnh sát môi trường thành phố về kiểm tra cũng công nhận dân nói đúng".

Dân khu phố Đồng Vai đã nhiều lần phản ánh trực tiếp với phía Cty, chính quyền địa phương cũng đề nghị chuyển rác đi nơi khác. Song bên cạnh lời hứa, người dân chỉ thấy bãi rác ngày càng đầy lên. Quá bức xúc, mới đây họ đã tự ý lăn đá hộc ra đường chặn không cho xe chở rác vào đổ, làm cho tình hình thêm phức tạp.

Chờ bãi Núi Thoong
Sau sự việc đó, lượng rác không được thu gom, đành rải ra khắp nơi, dọc theo quốc lộ 6, chợ Đông Phương Yên, ngã tư Xuân Mai, cầu Quán Lác, Chúc Sơn (ảnh phải)... tràn ngập rác, không chỉ gây ô nhiễm mà còn cản trở giao thông.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng phòng TNMT huyện Chương Mỹ - cho biết, đó cũng là cái khó hiện nay của địa phương. Sắp tới, ô chôn lấp số 3 ở Núi Thoong hoàn thành, lượng rác thải tồn đọng lâu nay sẽ được đem về đó đổ.

Cũng theo ông Hùng, dự án đào ô số 3 đầu tư tới 6,3 tỉ đồng,  so với 2 ô trước chỉ được đầu tư có hơn 2 tỉ đồng, theo tiêu chuẩn thành phố, gồm 3 hạng mục: Lót vật liệu chống thấm; mương phong tỏa nước mặt bao quanh hố bằng bêtông; hố thu gom nước rỉ rác. Tuy tiến độ thi công có chậm, song có thể tháng năm tới sẽ đưa vào sử dụng.

"Để tránh những băn khoăn, lúc thi công, Cty đã mời người dân sống gần khu vực bãi rác đến cùng giám sát. Theo chủ trương của huyện, tới đây sẽ tổ chức họp dân và công bố.

Bên cạnh sự đảm bảo cho người dân yên tâm, cơ quan chức năng cũng sẽ kiên quyết với những thành phần lợi dụng để kích động, gây mất trật tự an ninh khi bãi rác Núi Thoong trở lại hoạt động" - ông Hùng nói.

 

Nguồn: LĐ