Du lịch Quảng Nam: Thí điểm mô hình homestay ở Cù Lao Chàm

Cập nhật: 14/05/2009
12 hộ gia đình trên đảo Cù Lao Chàm (Hội An), trong đó có 9 hộ ở Bãi Hương, được chọn thí điểm đón những du khách đầu tiên lưu trú trên đảo theo mô hình tour homestay - khách lưu trú tại nhà dân. Mô hình này sắp tới sẽ mở rộng cho nhiều gia đình khác trên đảo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.

Theo UBND thành phố Hội An, do việc phân vùng bảo tồn khu sinh thái biển Cù Lao Chàm đã ảnh hưởng đến sinh kế của 12 hộ gia đình này, nên thời gian qua họ được Ban quản lý Khu bảo tồn biển và chính quyền địa phương phối hợp cùng trường Cao đẳng nghề du lịch Huế tổ chức tập huấn, trang bị cho các hộ gia đình những kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ buồng phòng, giao tiếp, về kỹ thuật nấu ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, cách tính toán định mức kinh doanh, lưu trú…

Ngay sau tập huấn, đầu tháng 5, thông qua Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập khẩu Tara (Hội An) các hộ gia đình ở Bãi Hương đã đón tour homestay đầu tiên. Tour thí điểm đầu tiên này đem lại thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình, có hộ đạt 200-300 nghìn đồng/ngày.

Nguồn: Báo QN