Hà Nội tổ chức tuần văn hóa nhân sự kiện 500 ngày tới Đại lễ Thủ đô tròn 1000 năm tuổi

Cập nhật: 22/05/2009
"Tuần hoạt động văn hóa'' diễn ra trên địa bàn Thủ đô từ 24 đến 31/5/2009 nhân sự kiện 500 ngày tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, tập trung vào 2 chủ đề giữ gìn vệ sinh môi trường và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Nguyễn Khắc Lợi cho biết, điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động này là cuộc đi bộ hòa bình "Vì một thành phố xanh, sạch, đẹp hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3" diễn ra sáng chủ nhật (24/5) tại hồ Hoàn Kiếm - trung tâm của Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của gần 1 vạn người, trong đó có nhiều tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao các nước tại Việt Nam.

Trong các tối từ 28 đến 31/5, các đơn vị nghệ thuật Hà Nội sẽ tham gia biểu diễn chương trình ca múa nhạc đặc sắc phục vụ nhân dân Thủ đô tại các sân khấu ngoài trời: đền Bà Kiệu, huyện Thanh Trì, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây. Hoạt động nổi bật tiếp theo là liên hoan nghệ thuật "Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai" tổ chức vào ngày 31-5 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu với nhiều hoạt động bổ ích dành cho thiếu nhi.

Trong dịp này, trên địa bàn Hà Nội còn diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý như: Triển lãm ảnh ngoài trời "Hà Nội những công trình" tại vườn hoa Lý Thái Tổ, phát động thi tìm hiểu lịch sử văn hóa các thành phố 1000 năm tuổi, tọa đàm "Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong toàn cầu hóa", "Thực trạng làng nghề sản xuất đồ chơi truyền thống Thăng Long - Hà Nội, biểu diễn võ thuật dân tộc.


 
Nguồn: HNM