Xúc tiến, quảng bá du lịch Cần Thơ tại Hà Nội

Cập nhật: 21/10/2022
(TITC) Chiều ngày 20/10, tại Hà Nội, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch “Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2022. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy dự và phát biểu tại hội nghị.

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Hội nghị được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ, tiếp tục phát triển thị trường du lịch trọng điểm, tăng cường khai thác khách du lịch giữa hai vùng miền, đồng thời duy trì và phát triển đường bay Cần Thơ - Hà Nội và ngược lại. Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch của các thành phố trao đổi thông tin, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch, kết nối tour, tuyến; tìm kiếm đối tác, ký kết hợp tác, liên kết, phát triển du lịch giữa TP. Cần Thơ và khu vực Bắc Bộ.

Cần Thơ là thành phố trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long với kết nối giao thông thuận lợi; sản phẩm du lịch Cần Thơ mang đậm nét “Đô thị miền sông nước”, với bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, các vườn cây ăn quả… nhiều tuyến du lịch đường sông, tham quan trải nghiệm du lịch cộng đồng tại các cù lao. Cần Thơ đồng thời là trung tâm đô thị sầm uất với nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp phục vụ cho các Hội nghị, các sự kiện lớn. Đánh giá cao TP. Cần Thơ đã chủ động kết nối và tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy cho rằng đây là cơ hội giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa vùng miền riêng biệt của Cần Thơ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch giữa các địa phương ký kết hợp tác trao đổi sản phẩm.

“Cần Thơ đã có kế hoạch và lộ trình rất cụ thể thông qua các chương trình kích cầu du lịch; tạo không gian kết nối doanh nghiệp, liên kết với các địa phương; từ đó, tạo ra được những sản phẩm đặc trưng hấp dẫn khách du lịch, góp phần tăng số lượng khách du lịch đến TP. Cần Thơ trong thời gian tới, nhất là thị trường khách du lịch các tỉnh phía Bắc”, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: TITC)

Nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch giai đoạn mới, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy đề nghị Cần Thơ và các doanh nghiệp cần tập trung triển khai các nội dung: (1) Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của điểm đến. Phát triển các dòng sản phẩm du lịch chủ đạo, bên cạnh đó phát huy các sản phẩm du lịch mới theo xu hướng thị trường như du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, du lịch golf… Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch quốc tế theo thông điệp “Live fully in Vietnam”. Với Cần Thơ, cần tăng cường đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới trên cơ sở phát huy tính độc đáo, đặc trưng sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng, miệt vườn, du lịch biển, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách hậu Covid-19; (2) Tăng cường liên kết trong công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá, kết nối thị trường để đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam. Tích cực tham gia, phối hợp cùng Tổng cục Du lịch trong các hoạt động xúc tiến thị trường, quảng bá thu hút khách quốc tế, các chương trình đón các đoàn famtrip, presstrip nước ngoài vào Việt Nam; và các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trên các nền tảng số của Tổng cục Du lịch; (3) Tiếp tục phát huy hiệu quả liên kết phát triển du lịch giữa Cần Thơ với các địa phương khác, đặc biệt là với những trung tâm du lịch lớn như Hà Nội; tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp. Có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp du lịch, tạo điều kiện kinh doanh du lịch thuận lợi; (4) Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp lữ hành, du lịch cần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, triển khai mạnh mẽ các gói sản phẩm kích cầu du lịch; đưa ra các dịch vụ, sản phẩm mới lạ, hấp dẫn thu hút lượng lớn du khách quốc tế trong thời gian tới.

Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Thủy nhấn mạnh, Tổng cục Du lịch sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Cần Thơ cũng như các địa phương khác trong cả nước trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến, truyền thông, kết nối, qua đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị (Ảnh: TITC)

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, nói về du lịch Hà Nội và du lịch Cần Thơ - mỗi địa phương đều có thế mạnh, có tiềm năng riêng để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Sản phẩm du lịch ở mỗi địa phương lại có sức hấp dẫn riêng, có thế mạnh riêng về vị trí địa lý, tài nguyên, nguồn lực phát triển. Vì vậy, cần kết nối các chuỗi giá trị để tạo thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn theo từng nhóm loại hình cung cấp cho du khách.

“Sự liên kết, hợp tác giữa du lịch Hà Nội - Cần Thơ có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển du lịch của hai địa phương. Du lịch Hà Nội cam kết không ngừng tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với TP. Cần Thơ trong hoạt động phát triển du lịch, đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung giữa hai địa phương và cả nước”, ông Quyền nhấn mạnh.

Chương trình ký kết hợp tác và phát triển du lịch giữa Sở VHTTDL TP. Cần Thơ và Sở Du lịch TP. Hà Nội (Ảnh: TITC)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quan về du lịch thành phố Cần Thơ; sản phẩm du lịch của các doanh nghiệp du lịch… Bên cạnh đó là Chương trình ký kết hợp tác và phát triển du lịch giữa Sở VHTTDL TP. Cần Thơ và Sở Du lịch TP. Hà Nội. Trong khuôn khổ hội nghị còn bố trí không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của Cần Thơ, quà tặng du lịch, đặc sản, sản phẩm  OCOP, trưng bày ảnh đẹp du lịch…

Tổng kết hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, sau hội nghị, TP. Cần Thơ mong muốn hợp tác phát triển du lịch với TP. Hà Nội nhiều hơn nữa, nhằm tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch, hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp du lịch hợp tác, kết nối tour tuyến, duy trì phát triển các đường bay, góp phần phục hồi và phát triển ngành du lịch trong tình hình mới. TP. Cần Thơ cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp du lịch, tăng cường hợp tác, kết nối tour - tuyến du lịch giữa 02 địa phương.

Bên lề hội nghị, đoàn công tác TP. Cần Thơ cũng tổ chức đi khảo sát một số sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội và Ninh Bình nhằm học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch giữa các địa phương.

Trung tâm Thông tin du lịch