Bà Rịa - Vũng Tàu: Tuần lễ môi trường năm 2009 - Chung tay bảo vệ môi trường

Cập nhật: 29/06/2009
Là địa phương có nhiều khu du lịch, di tích lịch sử, Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chọn làm đơn vị điểm để tổ chức Tuần lễ môi trường năm 2009. Việc tổ chức Tuần lễ môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và du khách… trong vấn đề bảo vệ môi trường.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG PHONG PHÚ

Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, từ 28-6 đến 4-7, Sở VHTTDL sẽ tổ chức Tuần lễ môi trường trên toàn tỉnh, trong đó 2 địa phương được chọn làm trọng tâm là TP. Vũng Tàu và huyện Long Điền. Sau khi được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở VHTTDL đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp du lịch hưởng ứng chương trình. Theo đó, các khu du lịch chú trọng công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan và môi trường sinh thái. Tại các khách sạn, khu, điểm du lịch cần sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, phân loại rác thải tại nguồn, cải tiến quy trình thu gom và trung chuyển rác thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu và nước sạch.

Trong Tuần lễ môi trường 2009, tại TP. Vũng Tàu và huyện Long Điền sẽ có nhiều hoạt động, trong đó có hai buổi lễ phát động và bế mạc với các hoạt động như: diễu hành của học sinh, sinh viên, thanh niên, các doanh nghiệp du lịch, nhân dân… Tại TP. Vũng Tàu, trong buổi phát động Tuần lễ môi trường (28-6), các khu du lịch dọc Bãi Sau, từ khu du lịch Paradise đến chân núi Nhỏ sẽ huy động toàn thể cán bộ, công nhân viên tổng vệ sinh bãi tắm và khu vực kinh doanh. Riêng khu vực từ chân núi Nhỏ đến mũi Nghinh Phong sẽ được dọn dẹp bởi lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên.

Lễ phát động Tuần lễ môi trường ở huyện Long Điền cũng sẽ diễn ra cùng thời gian. Các khu du lịch dọc bãi tắm Long Hải (từ Đèo Nước Ngọt đến khu resort Palace) cũng huy động cán bộ, công nhân viên làm sạch bãi tắm và khu vực kinh doanh. Riêng khu vực Dinh Cô sẽ được làm vệ sinh bởi lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên.

Các doanh nghiệp du lịch cũng được khuyến khích nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải, trồng cây xanh. Ngoài ra trong Tuần lễ môi trường còn có các hoạt động khác như thi tiểu phẩm về đề tài môi trường, vẽ tranh áp phích về môi trường, đi bộ đồng hành vì môi trường và sức khỏe cộng đồng…

DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ CHO MÔI TRƯỜNG

Ông Trần Văn Thông, Giám đốc Sở VHTTDL cho biết, mục đích của việc tổ chức Tuần lễ môi trường trên địa bàn tỉnh là nhằm làm thay đổi nhận thức và suy nghĩ của người dân và du khách đối với việc bảo vệ môi trường. Chương trình sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm.

Kết quả một cuộc khảo sát của Sở Du lịch (nay là Sở VHTTDL) về ý thức bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp du lịch cho thấy, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Chẳng hạn như các khu du lịch: Làng Bình An, khách sạn Palace (TP. Vũng Tàu); Kỳ Vân (Anoasis Beach resort), Long Hải Beach resort (huyện Long Điền); Sài Gòn - Bình Châu – Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc)… đã đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Nhiều khu du lịch đã tái sử dụng từ 50-100% lượng nước thải đã qua xử lý để tưới cây, vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải, mỗi sáng thức dậy, toàn bộ nhân viên khu du lịch Kỳ Vân đều quét dọn và hốt rác trên bãi biển do sóng đưa vào. Sau đó, nhân viên trực cứu hộ cũng kiêm luôn nhiệm vụ quét dọn rác trên suốt chiều dài 500m của bãi biển. Ở khu du lịch Biển Đông, ngoài việc cắt cử nhân viên dọn dẹp rác, bố trí sọt đựng rác tại các khu vực có du khách, thỉnh thoảng khu du lịch còn tổ chức sàng cát cho sạch bãi biển. Việc làm này nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong từng cán bộ, nhân viên, đồng thời nhắc nhở du khách cùng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Bên cạnh đó, hàng năm hầu hết các khu du lịch đều tổ chức trồng cây xanh để tạo cảnh quan, làm sạch môi trường.

Theo Sở VHTTDL, phần lớn các doanh nghiệp du lịch đã nhận thức được việc bảo vệ môi trường hiện nay là vấn đề quan trọng hàng đầu để phát triển bền vững. Tuy vậy, việc bảo vệ môi trường đòi hỏi sự tham gia của cả cộng đồng, không chỉ ở lĩnh vực du lịch mà cả môi trường sống nói chung.

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu