Hà Giang: Khám phá dốc rồng trắng trên đỉnh mây

Cập nhật: 04/10/2023
Con dốc độc đáo mang tên Pải Lủng, nghĩa là rồng trắng (theo tiếng H’Mông) thuộc địa phận xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).

Khu tưởng niệm thanh niên xung phong giữa không gian hùng vĩ.

Dốc Pải Lủng là nơi bắt đầu của đèo Mã Pì Lèng - “đệ nhất hùng quan” cao nguyên đá. Sau những khúc cua hiểm trở mang hình dấu hỏi giữa trùng điệp núi, là không gian của Khu tưởng niệm thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc.

Khúc cua tay áo dưới chân dốc Pải Lủng.

Cụm tượng đài được xây dựng năm 2017, đặt ngay tại đầu dốc để tri ân hàng vạn thanh niên xung phong các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hải Dương, Nam Định... và bà con đồng bào các dân tộc đã ròng rã suốt sáu năm vượt qua gian khổ mở đường (9/1959-3/1965) để người dân thuận lợi đi lại, mang lại ấm no, hạnh phúc cho đồng bào dân tộc thiểu số bốn huyện biên giới địa đầu cực bắc.

Con đèo xuyên qua núi non trùng điệp trên địa bàn huyện Mèo Vạc.

Địa danh đặc biệt này là một trong những điểm đến đáng nhớ cho du khách mỗi lần ghé thăm mảnh đất Hà Giang.

Người đi chợ phiên về qua dốc Pải Lủng.

Khiếu Minh

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 03/10/2023