LHQ-ASEAN hợp tác để giảm thảm họa thiên nhiên

Cập nhật: 26/03/2012
Ngày 23/3, Liên hợp quốc đã nhấn mạnh nhu cầu hợp tác giữa Liên hợp quốc với các nước Đông Nam Á để giảm nguy cơ thảm họa thiên nhiên ở khu vực này.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, năm ngoái, thảm họa thiên nhiên đã tác động đến hơn 176 triệu người ở các nước Đông Nam Á, trong đó Thái Lan và Campuchia đã bị lũ lụt tác động chưa từng thấy.

Cũng trong năm 2011, 107 thảm họa thiên nhiên đã xảy ra ở khu vực châu Á-Thái Bình dương, chiếm hơn 50% tổng số vụ thảm họa thiên nhiên trên toàn cầu, gây tổn thất kinh tế gần 300 tỷ USD.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh, mỗi khi xảy ra thảm họa, thiên nhiên thường bị đổ lỗi nhưng ít người nghĩ rằng hành động của con người đã làm tăng hiểm họa này và biến nguy cơ thành thảm họa. Nguy cơ dễ bị tổn thương trước thảm họa thiên nhiên tăng nhanh hơn nhiều so với khả năng phục hồi.

Thông điệp của Liên hợp quốc rất rõ ràng, giảm nguy cơ thảm họa phải luôn là mối lo ngại thường trực hàng ngày của mỗi người.

Đầu tư hôm nay để an toàn trong ngày mai. Đầu tư giảm nguy cơ thảm họa là một cuộc chiến khó khăn, nhưng nhiều thành quả đạt được có thể bắt nguồn từ đầu tư thông minh hơn là tăng nguồn tài chính đầu tư.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo Valerie Amos đánh giá cao hoạt động của Trung tâm ASEAN điều phối trợ giúp nhân đạo xử lý thảm họa (AHA), đặc biệt là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước ASEAN trong thảm họa cũng như phản ứng của các nước ASEAN khi thảm họa xảy ra.

Bà Amos nhấn mạnh, đây là bài học mà cộng đồng quốc tế cần rút ra từ khu vực Đông Nam Á để hệ thống nhân đạo thế giới cải thiện sự hỗ trợ nhân đạo trong các thảm họa quy mô lớn trong tương lai.

Trong khi nhiều nước ASEAN đã có các công cụ thúc đẩy chương trình nghị sự khu vực về phản ứng trước thảm họa, Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ AHA tri thức và kinh nghiệm để thúc đẩy các sáng kiến khu vực về giảm nguy cơ thảm họa để đảm bảo các nước ASEAN phản ứng hiệu quả hơn khi các thảm họa xảy ra trong tương lai./.


Nguồn: TTXVN