Triển lãm quốc tế về năng lượng tái tạo và phân tán 2012

Cập nhật: 27/03/2012
Triển lãm quốc tế lần thứ hai về các giải pháp năng lượng tái tạo và phân tán (ENEREXPO VietNam 2012) diễn ra từ ngày 21 - 23/3/2012 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Công ty Dịch vụ Hội chợ và Triển lãm Quốc tế (IMAG - Đức), Công ty CP Triển lãm Công nghệ và Sự kiện Quốc tế (ITEC) phối hợp tổ chức.

ENEREXPO Vietnam 2012 có sự góp mặt của các tập đoàn, công ty đến từ 11 quốc gia trên thế giới, giới thiệu các công nghệ thiết bị, giải pháp tiên tiến hiện đại về năng lượng tái tạo và phân tán, tập trung vào các lĩnh vực: năng lượng mặt trời; năng lượng gió; thủy điện; năng lượng sinh học; năng lượng địa nhiệt; chuyển hóa và truyền tải năng lượng tái tạo; cung cấp năng lượng phân tán…

Song song với hoạt động triển lãm, Hội nghị ENEREXPO Vietnam 2012 được tổ chức vào ngày 23/3 là trọng tâm của sự kiện năm nay, tập trung thảo luận ba chủ đề lớn: thị trường năng lượng tái tạo – hiện trạng và xu thế; công nghệ năng lượng tái tạo – bài học kinh nghiệm; những cơ hội và thách thức đối với đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hội nghị đã tổng kết thành tựu đạt được như trang trại gió, nhà máy nhiệt điện trấu đầu tiên, pin năng lượng mặt trời… tại Việt Nam, đồng thời vạch rõ các thách thức và kế hoạch phát triển liên quan đến năng lượng tái tạo giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn 2030. Theo các chuyên gia, với điều kiện thiên nhiên và thổ nhưỡng Việt Nam được đánh giá là quốc gia có khả năng tiềm tàng cho năng lượng tái tạo, phấn đấu tới năm 2020 năng lượng tái tạo sẽ chiếm 5% tổng công suất điện thương mại.

Trong khuôn khổ của ENEREXPO 2012, nhiều hội thảo, diễn đàn khác về các giải pháp phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam và những vấn đề liên quan liên tiếp được diễn ra như: giới thiệu công nghệ mới và chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc lựa chọn công nghệ phù hợp với năng lực tiếp nhận, đàm phán hợp đồng chuyển giao công nghệ để tránh rủi ro trong quá trình chuyển giao, Ngày Năng lượng tái tạo Đức… tạo cơ hội cho các tổ chức khoa học và công nghệ, các nhà quản lý, các doanh nghiệp Việt Nam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo từ thế giới, đặc biệt là Đức - quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này.

 

Nguồn: VTR