UBND tỉnh cho ý kiến về Dự án thu, trữ nước mưa tại một số đảo trên Vịnh Hạ Long

Cập nhật: 26/07/2012
Chiều 24-7, UBND tỉnh có buổi làm việc với Trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội) về triển khai nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ (KHCN) thu, trữ nước mưa tại một số đảo trên Vịnh Hạ Long, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội và du lịch. Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Thủy Lợi đã trình bày những nét khái quát về dự án nghiên cứu giải pháp KHCN thu, trữ nước mưa tại một số đảo trên Vịnh Hạ Long.

Theo đó, nội dung nghiên cứu bao gồm: Khảo sát, thu thập, đánh giá điều kiện tự nhiên, khí tượng, thủy văn, địa chất thổ nhưỡng, thực vật; thu thập, đánh giá nhu cầu dùng nước của các đảo trên Vịnh Hạ Long; điều tra, khảo sát địa hình, địa chất thủy văn cho một số đảo có tiềm năng trữ nước ngầm; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá khả năng khai thác nguồn nước cho các đảo trên Vịnh Hạ Long; đánh giá hiệu quả của việc thu, trữ nước cho các đảo được thí điểm...

Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng, được chia làm hai giai đoạn với tổng kinh phí 11 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc Trường Đại học Thủy Lợi mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thu, trữ nước mưa đối với các đảo trên Vịnh Hạ Long.

Đồng chí đề nghị, trường cần thống nhất lại nội dung nghiên cứu đề tài và trong vòng một năm phải nghiên cứu xong. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ cân nhắc đưa ra phương án đầu tư thích hợp trong từng giai đoạn.

Trước mắt, tỉnh ưu tiên triển khai công nghệ này để thu, trữ nước mưa tại hang Sửng Sốt.

Quan điểm của tỉnh là những địa điểm triển khai ứng dụng công nghệ thu, trữ nước mưa trên Vịnh Hạ Long cần được chọn lọc để tăng tính khả thi đầu tư. Trong quá trình nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ này tuyệt đối không được phá vỡ cảnh quan, địa chất của khu vực

Nguồn: baoquangninh