Triển lãm ảnh quốc tế Thiên nhiên và con người: Ảnh Việt Nam được đánh giá cao

Cập nhật: 18/09/2012
200 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn lọc từ cuộc thi ảnh quốc tế “Thiên nhiên và con người” đã được trưng bày tại cuộc triển lãm khai mạc ngày 16/9 ở Trippstadt (Đức).

Hơn 500 bức ảnh của 80 nhà nhiếp ảnh thuộc nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia sự kiện nhiếp ảnh này, trong đó có nhiều tác phẩm của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam, được ban tổ chức đánh giá cao.

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục ý thức của con người trong việc bảo vệ và giữ gìn môi trường sống xanh, sạch trong sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Tại buổi khai mạc triển lãm, ông Nick Út – phóng viên ảnh người Mỹ gốc Việt của hãng AP đã nói về ý nghĩa của cuộc thi, triển lãm ảnh bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống của con người. Dịp này ông cũng giới thiệu một số hình ảnh về chiến tranh Việt Nam. Nhiếp ảnh gia Nick Út được Ban tổ chức, chính quyền địa phương và tất cả quan khách chào đón nồng nhiệt. Không chỉ nổi tiếng với bức ảnh Em bé Napalm chụp tại Trảng Bàng, Tây Ninh, đoạt giải World Press Photo và Pulitzer năm 1973, Nick Út còn là một nhà nhiếp ảnh đã mang nhiều hình ảnh đẹp của Việt Nam đi giới thiệu nhiều nơi trên thế giới.

 

Cuộc triển lãm ảnh “Thiên nhiên và con người” sẽ kéo dài đến cuối tháng 10/2012.

 

Một số hình ảnh, tác phẩm tại cuộc triển lãm "Thiên nhiên và con người":

 

 

Nguồn: Phụ Nữ Online