Bắc Giang: Thành công từ mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường

Cập nhật: 12/10/2012
Năm 2010, MTTQ tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện mô hình điểm "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại thôn Đình, xã Đa Mai (TP. Bắc Giang). Qua hơn 2 năm thực hiện, mô hình đã được nhân rộng ở 7/7 thôn của xã. Thành công của mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ môi trường từ chính người dân.

Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đình - Nguyễn Khắc Thương cho biết, trước đây môi trường thôn bị ô nhiễm nặng. Đặc biệt, nghề sản xuất bún truyền thống, chăn nuôi gia súc, gia cầm cùng thói quen của nhiều người dân tiện đâu vứt rác đấy khiến hệ thống cống rãnh thoát nước, ao hồ, lòng, lề đường nhiều nơi trở thành bãi rác. Cũng từ việc xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều nơi xảy ra mâu thuẫn, xô xát, thậm chí khiếu nại, tố cáo giữa các hộ dân gây mất đoàn kết thôn xóm.

Để giải quyết tình trạng trên, tháng 6 năm 2010, UBMTTQ tỉnh và TP. Bắc Giang đã chọn thôn Đình, xã Đa Mai làm điểm xây dựng mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” gắn với 5 nội dung của CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Theo đó, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể bằng những hoạt động cụ thể như tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, họp dân ký cam kết bảo vệ môi trường, thành lập tổ vệ sinh môi trường, đóng góp kinh phí để chi thù lao cho lao động, vận động các hộ dân có thùng đựng rác tại gia đình, đóng góp ngày công và tiền trong việc xây dựng đường bê tông, hệ thống kênh mương thoát nước, cùng giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư.

Ông Thương cho biết thêm, đến nay qua tuyên truyền, vận động 100% hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường, không vứt rác thải ra đường, nơi công cộng, không thả rông gia súc, gia cầm, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm sạch sẽ. Đặc biệt, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường còn được đưa vào quy ước làng văn hóa của thôn để hàng năm làm tiêu chí bình xét gia đình văn hóa. Hiện trên địa bàn thôn Đình đã thành lập được 20 tổ liên gia tự quản bảo vệ môi trường, tổ hoạt động theo nguyên tắc tình nguyện mà không đòi hỏi thù lao, tham gia giám sát việc chấp hành của từng hộ gia đình trong khu dân cư. Ngoài ra còn vận động và cùng người dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Chủ tịch UBMTTQ xã Đa Mai: Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện mô hình ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân được nâng lên rõ rệt, mọi người, mọi nhà không xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác bừa bãi ra đường, nơi công cộng. Từ thành công ở thôn Đình, mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” đã được  nhân rộng ở 7/7 thôn của xã.

Để mô hình hoạt động hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, ông Lanh cũng khẳng định, MTTQ xã sẽ tiếp tục chỉ đạo ban công tác Mặt trận các thôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt đề cao vai trò của các ban công tác Mặt trận thôn trong việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tốt quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng đô thị văn minh.

 

monre.gov.vn