“Để phát triển du lịch xanh bền vững, vấn đề quan trọng nhất là bảo vệ môi trường, giữ gìn cho thế hệ mai sau...”

Cập nhật: 19/12/2012
Tại Đại hội Diễn đàn EATOF-2012, diễn ra tại tỉnh Siêm Riệp, Campuchia vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua, một trong những nội dung quan trọng nhất là thông qua việc bổ nhiệm Tổng Thư ký EATOF mới.

Trong kỳ Đại hội này, ông Kim Nam Soo, Tổng Giám đốc Cục Văn hoá, Du lịch và Thể thao tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) được bổ nhiệm vào vị trí này. Có mặt trong những ngày diễn ra Đại hội, PV Báo Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn ông Kim Nam Soo, tân Tổng Thư ký EATOF...

- Xin chúc mừng ông được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký EATOF mới, ông có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi được giữ cương vị này?

+ Tôi rất vui vì được đảm nhiệm chức vụ mới này, nhưng bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề khi tiếp tục thực hiện sự nghiệp phát triển của EATOF. Tại Đại hội lần này tôi đã được lắng nghe rất nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp của các đại biểu đại diện cho các tỉnh thành viên EATOF. Từ những ý kiến của họ, tôi hứa sẽ làm hết sức mình để đạt được những điều mà họ mong muốn.

- Chủ đề của Đại hội EATOF 2012 là “Đông Á tối ưu hoá du lịch xanh bền vững”. Theo ông, các tỉnh thành viên EATOF cần phải làm gì để duy trì được sự tăng trưởng phát triển du lịch xanh bền vững?

+ Thực tế thế giới hiện nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, sự biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng phức tạp, đặt ra cho mỗi nước thành viên chúng ta rất nhiều thách thức. Phát triển bền vững theo hướng du lịch xanh chính là giải pháp quan trọng để chúng ta đối phó và vượt qua tình hình khó khăn hiện nay. Tôi nghĩ rằng để phát triển du lịch xanh theo hướng bền vững, thì cách tốt nhất là phải bảo vệ môi trường, phát triển những sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, giữ gìn tài nguyên du lịch cho thế hệ mai sau. Ở hội thảo này, để phát triển du lịch xanh bền vững, các tỉnh thành viên EATOF cũng đã đưa ra một số biện pháp như sử dụng năng lượng mặt trời, trồng cây xanh, giảm ô nhiễm môi trường nước… Như bạn đã biết, vào năm 2018, Hàn Quốc đăng cai Thế vận hội Olympic Mùa đông tại tỉnh Gangwon của chúng tôi. Chúng tôi dự định sẽ sử dụng nguồn năng lượng như ô tô điện, cối xay gió, năng lượng thuỷ điện, năng lượng mặt trời để thay thế nguồn năng lượng truyền thống. Và tôi nghĩ, ngay cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch như các khách sạn, khu nghỉ dưỡng… các nước thành viên có thể xem xét việc thiết kế sử dụng năng lượng mặt trời cũng như các nguồn năng lượng có thể tái tạo khác vào trong thiết kế cơ sở hạ tầng cho du lịch của mình.

- Ông đánh giá như thế nào về sự phát triển du lịch của các tỉnh thành viên EATOF hiện nay?

+ Các tỉnh thành viên trong EATOF đều có thế mạnh riêng để phát triển du lịch. Tôi nghĩ rằng, giữa các tỉnh thành viên chúng ta nên phát huy tốt hơn nữa sự liên kết. Chúng ta có thể thiết kế những tour du lịch, những chuyến bay kết nối các tỉnh thành viên lại với nhau, chẳng hạn du khách khi đi tham quan ở Cebu, có thể tới Siêm Riệp rồi đến Hạ Long. Cùng với đó chúng ta phải đẩy mạnh sự tăng cường hợp tác giữa các tỉnh thành viên. Tôi nghĩ rằng, trên nguyên tắc đó chúng ta có thể thiết kế ra những dự án du lịch chung mà các nước, các tỉnh thành viên có thể phối hợp với nhau cùng thực hiện và mang lại lợi ích chung cho tất cả các nước tham gia vào dự án đó.

- Ông đã đến Hạ Long lần nào chưa, cảm nhận của ông như thế nào về Vịnh Hạ Long?

+ Rất tiếc là tôi chưa có cơ hội đến Hạ Long. Nhưng tôi cũng đã xem rất nhiều hình ảnh về Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới đã 2 lần được tổ chức UNESCO công nhận và mới đây Vịnh Hạ Long lại được bầu chọn là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Qua phương tiện thông tin đại chúng, các video clip về Vịnh Hạ Long, tôi thấy Vịnh Hạ Long của các bạn thật tuyệt vời. Tôi mong muốn một lần được đặt chân đến Hạ Long để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của kỳ quan thiên nhiên thế giới này và nhất định tôi sẽ đến Hạ Long trong một ngày gần đây.

- Ông đánh giá như thế nào về Đại hội EATOF lần này, sự chuẩn bị của đơn vị chủ nhà Siêm Riệp, Campuchia?

+ Theo tôi, Campuchia đã tổ chức Đại hội này rất thành công và thu được kết quả tốt. Tôi cảm nhận được rất rõ sự ấm áp cũng như tinh thần trọng thị, hiếu khách của nước chủ nhà. Thực ra đây là lần đầu tiên tôi được mặc trang phục truyền thống của Campuchia, mặc dù chất liệu trang phục hơi cứng một chút, không được thoải mái cho lắm nhưng đối với tôi, đây sẽ là một trải nghiệm mới và tôi rất thích điều này.

- Ông có dự định gì trong thời gian tới khi ông đảm nhiệm cương vị mới này?

+ Trước hết, điều mà tôi sẽ làm là nâng cao sự quan tâm, chú ý của các tỉnh thành viên, quốc gia thành viên trong EATOF đến các hoạt động của diễn đàn và tôi sẽ nghĩ ra một dự án nào đó thu hút tất cả các thành viên trong diễn đàn cùng tích cực tham gia và đem lại lợi ích cho tất cả các tỉnh thành viên. Việc đầu tiên mà tôi sẽ làm sau khi trở về từ Đại hội này là sẽ tập hợp, tổng hợp tất cả các ý kiến, các tài liệu, những điều mà chúng ta đã thống nhất, chia sẻ ở đây và gửi cho tất cả các thành viên được biết. Từ đó tạo nên một nền tảng, có thể có một sáng kiến, dự án gì đó để chúng ta làm cùng nhau. Và chúng tôi sẽ liên lạc thường xuyên hơn giữa Ban thư ký và các tỉnh thành viên, tôi sẽ thúc đẩy việc làm đó để kết nối, thúc đẩy sự hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh thành viên trong khu vực Đông Á. Cũng như trao đổi thông tin du lịch và chia sẻ sự thành công trong cách làm du lịch.

- Ông có thể chia sẻ một chút về bản thân?

+ Hiện nay, công việc của tôi là phụ trách các lĩnh vực văn hoá, du lịch và cả các lĩnh vực Thể thao với tư cách là Tổng Thư ký cho Văn phòng của Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon, Hàn Quốc phụ trách những vấn đề này…

- Xin cảm ơn ông!

 

 

 

Nguồn: Báo Quảng Ninh