Môi trường du lịch: Quan ngại về ô nhiễm môi trường nước mặt

Cập nhật: 29/03/2013
Chất lượng nước mặt trong du lịch được xem xét từ nguồn nước cung cấp sinh hoạt và nguồn nước tại khu vực tổ chức các dịch vụ du lịch cho khách.

Nguồn nước ô nhiễm từ cụm lò mì Trường Đông (Hoà Thành) thải ra kênh, rạch rồi đổ ra sông Vàm Cỏ Đông

Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Tây Ninh cũng có một thuận lợi trong phát triển du lịch là tài nguyên rừng và hệ sinh thái khá phong phú. Trong đó, 3 khu vực có giá trị môi trường rất lớn và thể hiện tính đa dạng sinh học cao là Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát; khu rừng văn hoá – lịch sử Chàng Riệc và khu rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Dầu Tiếng.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch Việt Nam), môi trường du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có chuyển biến rõ rệt, các điểm tham quan đã hấp dẫn du khách hơn so với vài năm trước. Việc bảo vệ môi trường tự nhiên được duy trì thường xuyên tại các khu du lịch. Tình trạng rác thải, chất thải và ô nhiễm cục bộ đã dần được khắc phục. Bên cạnh đó, môi trường xã hội được cải thiện, các vấn đề xã hội, tệ nạn làm ảnh hưởng xấu đến du lịch đã được ngăn chặn, đẩy lùi, trong đó tình trạng ăn xin chèo kéo khách đã được xử lý triệt để.

Tuy nhiên, ở một vài điểm – khu du lịch vẫn còn hiện tượng ô nhiễm môi trường cục bộ; một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải nên chất lượng nước thải chưa đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường; tình trạng khai thác tài nguyên thiếu quy hoạch và bảo tồn đã tác động xấu đến đa dạng sinh học…

Cũng theo Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, chất lượng nước mặt có ảnh hưởng nhất định đến phát triển du lịch. Chất lượng nước mặt trong du lịch được xem xét từ nguồn nước cung cấp sinh hoạt và nguồn nước tại khu vực tổ chức các dịch vụ du lịch cho khách. Hiện nay, chất lượng nước mặt của tỉnh phụ thuộc vào nguồn nước mưa, nước thượng nguồn và nước sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, các sông suối và ao hồ. Về cơ bản, hiện tượng ô nhiễm nguồn nước mặt chỉ có tính cục bộ tại một số khu vực do tác động của việc phát triển kinh tế - xã hội. Đối với các khu vực phát triển các loại hình dịch vụ thì môi trường nước mặt chưa bị ô nhiễm. Chất thải, nước thải từ hoạt động du lịch chưa gây ô nhiễm môi trường nước mặt vì ngành Du lịch Tây Ninh chưa khai thác du lịch từ hệ thống sông, rạch, hồ.

Tuy nhiên, điều đáng quan ngại là hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt sông Vàm Cỏ Đông có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm chất hữu cơ. Mức độ ô nhiễm có xu hướng tăng dần về phía hạ nguồn ở các khu vực như rạch Tây Ninh, rạch Rễ, rạch Trưởng Chừa do các khu vực này tiếp nhận một lượng lớn nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của các nhà máy. Trong khi đó, các khu vực này lại là nơi dự kiến phát triển các dịch vụ du lịch gắn liền với sông Vàm Cỏ Đông. Tương tự, sông Sài Gòn cũng đang có dấu hiệu ô nhiễm ngày càng nặng. Các chỉ tiêu DO, BOD, COD, TSS, NH3, Coliform tăng và vượt quy chuẩn, mức độ ô nhiễm càng tăng dần ở khu vực hạ lưu. Thêm một hiện tượng đáng báo động là chất lượng nước tại đập chính hồ Dầu Tiếng, cửa xả kênh Đông, kênh Tây cũng đang có xu hướng bị ô nhiễm tại một số khu vực như: bến đò Bùng Binh, khu dịch vụ đô thị Phước Đông – Bời Lời (nơi dự kiến tổ chức các dịch vụ du lịch khá quy mô).

Đáng mừng là môi trường không khí ở Tây Ninh về cơ bản là “ổn”. Kết quả quan trắc chất lượng không khí cho thấy chất lượng môi trường không khí bảo đảm cho phát triển du lịch. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí có xảy ra nhưng mang tính cực bộ tại một số khu vực ngoài các khu – điểm du lịch. Môi trường đất cũng bảo đảm đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch ở địa phương.

Về chất thải, ở Tây Ninh, ước tính mỗi ngày có khoảng 123 tấn chất thải rắn đô thị, 65 tấn chất thải rắn công nghiệp và 0,74 tấn chất thải rắn y tế. Chất thải rắn được thu gom chỉ đạt tỷ lệ 65%, tập trung ở Thị xã, các huyện Trảng Bàng, Hoà Thành, Châu Thành và Dương Minh Châu. Tại các khu – điểm du lịch, chất thải rắn và rác thải được thu gom thường xuyên, bảo đảm cảnh quan môi trường, đủ tiêu chuẩn để phục vụ du lịch. Dù vậy, tại một vài điểm tham quan, vào những ngày lễ, tết đã có hiện tượng rác thải vương vãi bừa bãi do lượng khách tham quan du lịch quá đông đúc trong khi khâu thu gom chưa kịp thời, gây ô nhiễm cục bộ.

Đình Bảo

 

Nguồn: Báo Tây Ninh