Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội khu vực Tây Bắc

Cập nhật: 08/04/2013
Ngày 3-4, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội khu vực Tây Bắc năm 2013. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc dự, chỉ đạo.

Dự Hội nghị, có nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh trong và ngoài khu vực Tây Bắc; đại biểu đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại diện các tập đoàn, tổng công ty, hiệp hội, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

Khu vực Tây Bắc gồm các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Ðiện Biên, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang và một số xã, huyện phía tây các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Ðây là vùng đất cách mạng, giàu bản sắc văn hóa các dân tộc; việc thu hút các nguồn lực đầu tư vào vùng Tây Bắc không chỉ là chủ trương định hướng của Ðảng và Nhà nước mà còn là lựa chọn có tính chiến lược của nhiều nhà đầu tư. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP trong vùng đạt hơn 9,6%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 18 triệu đồng/năm.

 

 Năm 2012, tổng vốn huy động đầu tư phát triển trên địa bàn vùng Tây Bắc đạt 96.012 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt 32.690 tỷ đồng, vốn tín dụng đầu tư đạt 5.840 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp nhà nước đạt 10.466 tỷ đồng... Tính đến hết tháng 2-2013, tổng số vốn đầu tư nước ngoài đã cấp phép trên địa bàn đạt 2,47 tỷ USD; thu hút 2,6 tỷ USD nguồn vốn ODA tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo chính sách của Chính phủ như nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp với xóa đói, giảm nghèo; giao thông vận tải; giáo dục và đào tạo...

 

 Về tín dụng đầu tư và công tác an sinh xã hội vùng Tây Bắc, tính đến cuối năm 2012, huy động vốn trên địa bàn Tây Bắc đạt hơn 76.210 tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng hơn 110.052 tỷ đồng, tăng 16,34% so với năm 2011. Ðến cuối năm 2012, dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội tại khu vực Tây Bắc đạt 22.986 tỷ đồng, với 331.861 lượt khách hàng được vay vốn để sản xuất, kinh doanh, qua đó đã giúp cho 58.069 hộ thoát nghèo; gần 105 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để tiếp tục theo học các trường đại học, cao đẳng, trường dân tộc nội trú...

 

Trong công tác hỗ trợ an sinh xã hội, năm năm trở lại đây, hệ thống ngân hàng đã đóng góp kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội cho 14 tỉnh trong khu vực Tây Bắc, với tổng số tiền 1.383 tỷ đồng (chiếm hơn 38% trong tổng số tiền tài trợ cho toàn bộ 61 tỉnh, thành phố trên cả nước) vào các Quỹ vì người nghèo, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học... Năm 2013, các ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục đóng góp hàng trăm tỷ đồng để tài trợ an sinh xã hội cho các tỉnh trong khu vực. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định trong cho vay phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trong những năm qua, nhưng hoạt động đầu tư tín dụng ngân hàng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, như: Khu vực Tây Bắc có số lượng huyện nghèo và khó khăn nhất cả nước (44/62 huyện), tỷ lệ hộ nghèo cao; địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt và bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn canh tác lạc hậu...

 

Do nhiều nguyên nhân đặc thù, các tiềm năng, lợi thế của vùng chưa được phát huy, hạ tầng giao thông yếu kém, chất lượng nguồn nhân lực thấp... nên kinh tế chậm phát triển, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hơn 25,6%...

 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Tây Bắc là vùng đất giàu tiềm năng, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng và cũng là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2012, trong bối cảnh tình hình khó khăn chung của trong nước và thế giới, các tỉnh Tây Bắc đã có sự cố gắng, tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương, kết cấu hạ tầng đã được củng cố, nhiều địa phương vùng Tây Bắc đã tạo môi trường đầu tư tốt hơn, tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư.

 

Tuy nhiên, để vùng Tây Bắc khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế trở thành vùng giàu có, phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Kế hoạch và Ðầu tư xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, trong đó làm rõ tính liên vùng, qua đó, ưu tiên vốn đầu tư, nhất là chương trình về giao thông. Ðẩy mạnh trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến theo quy hoạch. Ðẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, đặc biệt là xóa nhà tạm cho đồng bào các dân tộc nghèo trong vùng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại đáp ứng đủ vốn cho các dự án vùng Tây Bắc.

 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Trường đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp các tổ chức khoa học trung ương, địa phương nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc Tây Bắc, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Các địa phương, doanh nghiệp tăng cường gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển mạnh các điểm, khu, kết nối các tua du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái... Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương không được để người dân thiếu đói, đứt bữa; các nhà đầu tư, khoa học, tổ chức quốc tế tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu tình hình, lợi thế các địa phương từ đó đầu tư mạnh mẽ vào vùng Tây Bắc...

 

Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao giấy chứng nhận đầu tư cho 26 dự án, tổng trị giá 10.623 tỷ đồng; ký cam kết thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 16 dự án, tổng trị giá 16.816 tỷ đồng; ký thỏa thuận cho vay tín dụng của các ngân hàng cổ phần thương mại nhà nước đối với 15 dự án đầu tư trong khu vực với tổng trị giá hơn 20.078 tỷ đồng.

Nguồn: nhandan.com.vn