Việt Nam hưởng ứng Ngày Trái đất 2013

Cập nhật: 24/04/2013
(TITC) - Ngày Trái đất (Earth Day) được tổ chức thường niên vào ngày 22/4 với mục đích nâng cao nhận thức và vận động toàn dân hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu.

Được đề xuất lần đầu tiên ở Hoa Kỳ năm 1970, đến năm 2009 Ngày Trái đất đã được Liên Hợp Quốc công nhận và phát động trên toàn thế giới. Hàng năm, Ngày Trái đất đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của nhiều quốc gia với các hoạt động như: trồng cây, thu gom rác thải và các hoạt động cho một môi trường trong lành.

Ngày Trái đất đầu tiên được tổ chức năm 1970 tại Mỹ với hơn 20 triệu người tham gia, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc vận động vì môi trường hiện đại.

Ngày Trái đất 2012 có hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới đã tham gia kêu gọi hãy bảo vệ Mẹ Trái đất, kêu gọi đoàn kết, mọi cá nhân, tổ chức và chính phủ hãy hành động vì một tương lai bền vững, hãy thực hiện 1 tỷ hành động xanh hưởng ứng Hội nghị Thượng đỉnh Rio 2012.

Năm 2013, Ngày Trái đất được phát động với chủ đề “Hãy dừng ngay các hoạt động làm ô nhiễm nguồn nước” nhằm hưởng ứng Năm quốc tế về Hợp tác nguồn nước và đất ngập nước của Liên Hợp Quốc.

Việt Nam tham gia Ngày Trái đất từ năm 2012. Đến năm 2013, đã nhiều người biết đến sự kiện này và trong ngày 21/4 vừa qua, tại Hà Nội với thông điệp “Chúng ta mượn nước sạch để sử dụng thì hãy trả về tự nhiên bằng nước sạch”, hơn 300 tình nguyện viên đến từ các trường đại học, cùng đông đảo nhân dân Thủ đô đã tham gia hưởng ứng sự kiện tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện này do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường & Cộng đồng, Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng phối hợp tổ chức.

Có rất nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức trong ngày 21/4 để hưởng ứng Ngày Trái đất 2013 như: Mít tinh kỷ niệm Ngày Trái đất; trưng bày tranh, các sản phẩm bảo vệ môi trường; đổi rác, vỏ lon, túi nilon lấy cây xanh; thi làm sản phẩm tái chế; vẽ tranh môi trường; ký cam kết bảo vệ môi trường; các hoạt động làm vệ sinh môi trường quanh hồ Bảy Mẫu.

Hàng loạt các hoạt động hưởng ứng khác ở Hà Nội cũng đồng loạt diễn ra tại hồ Nam Đồng, hồ Ngọc Khánh, hồ Đền Lừ, hồ Quảng An…

Việc hưởng ứng Ngày Trái đất đã thể hiện tinh thần tự nguyện của cộng đồng, phát huy sáng kiến cá nhân và tham gia đông đảo nhằm giải quyết các vấn đề môi trường của địa phương. Thông qua sự kiện này, mỗi người sẽ hiểu biết rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và bắt đầu hành động từ chính nơi mình sinh sống.

Hương Lê