Hồi âm:Sở VHTTDL Quảng Trị kiến nghị di dời nhà máy gây ô nhiễm Cửa Tùng

Cập nhật: 04/06/2013
Báo Du lịch số 19 ra ngày 9/5có bài viết “Cửa Tùng lại kêu cứu” phản ánh tình trạng nhà máy chế biến bột cá tại khu vực cảng cá Cửa Tùng (Quảng Trị) hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới người dân và hoạt động du lịch.

Trước vấn đề trên, ngày 23/5, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra sự việc báo nêu. Qua kiểm tra cho thấy, phản ảnh của Báo Du lịch và nhân dân về ô nhiễm môi trường ở đây là hoàn toàn đúng.

Đoàn kiểm tra kết luận: Nhà máy chế biến bột cá của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Ngọc Tuấn nằm liền kề khu dân cư tập trung thị trấn Cửa Tùng và Khu Du lịch biển Cửa Tùng. Hoạt động của nhà máy gây ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động du lịch. Nhà máy có 2 ống khói thải ra mùi hôi thối nồng nặc. Nguồn nước thải từ hoạt động chế biến của nhà máy đổ ra cửa biển làm ô nhiễm nguồn nước bãi tắm.

Trong văn bản số 509/SVHTTDL-NVDL ngày 24/5 do Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dùng ký, Sở VHTTDL kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra, đánh giá quy trình công nghệ của nhà máy, mức độ ô nhiễm môi trường không khí, nguồn nước, để có các giải pháp xử lý dứt điểm, bảo vệ môi trường khu du lịch biển Cửa Tùng. Đồng thời, xem xét giải pháp di chuyển nhà máy đến vị trí mới phù hợp.

Nguồn: baodulich.net.vn