TP.Đà Nẵng và TP. Boras (Thụy Điển) ký kế hợp tác phát triển môi trường

Cập nhật: 20/09/2013
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Điển và Việt Nam trong năm tới, Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với thành phố Boras của Thụy Điển về phát triển môi trường.

Theo đó, Boras sẽ hỗ trợ Đà Nẵng nâng cao năng lực quản lý chất thải, xây dựng các chiến lược về tái chế và sử dụng chất thải như một nguồn vật liệu có giá trị và hạn chế các tác hại của môi trường từ rác thải. Đồng thời, Boras sẽ hỗ trợ Đà Nẵng những kinh nghiệm về phát triển giao thông đô thị, kết hợp với dự án hợp tác môi trường.

 

Cũng trong chuỗi hoạt động trên, Đại sứ quán Thụy Điển và Tổ chức Thương mại Thụy Điển (Business Sweden) tổ chức Hội thảo “Giao thông đô thị Đà Nẵng - Kinh nghiệm từ Thụy Điển”. Tại đây, các doanh nghiệp hàng đầu Thụy Điển đã trao đổi kinh nghiệm với Đà Nẵng về công nghệ tiên tiến của Thụy Điển trong lĩnh vực quản lý giao thông đô thị bền vững. Đó là mô hình SymbioCity - mô hình sử dụng tối đa các chất thải để tái tạo, sử dụng làm năng lượng phục vụ cho hệ thống giao thông công cộng, vừa tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí CO2 gây ô nhiễm môi trường. Theo các chuyên gia, Đà Nẵng có điều kiện để áp dụng các mô hình này.

Nguồn: monre.gov.vn