Ứng phó biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ hàng đầu

Cập nhật: 11/10/2013
Tại Diễn đàn quốc gia lần thứ ba về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ hàng đầu.

Diễn đàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 10/10, tại Hà Nội.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh biến đổi khí hậu đã tác động nhanh và mạnh hơn đến Việt Nam. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, các loại thiên tai xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng gia tăng, gây tổn thất về người, tài sản. Nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển bền vững của đất nước, Việt Nam đã sớm tham gia và phê chuẩn Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thư Kyoto.

 

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hỗ trợ của quốc tế trong việc nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, đã mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Thông qua Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, Việt Nam đã xác định được 62 dự án ưu tiên cấp bách cần triển khai, trong năm 2013 đã khởi động 16 dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ các tác hại do lũ lụt, triều cường, xâm nhập mặn, lũ quét, sạt lở đất gây ra.

 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

 

Cụ thể là xây dựng và củng cố cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, như các hệ thống đê sông, đê biển, đảm bảo an toàn hồ chứa; trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn; xây dựng các khu neo đậu cho tàu, thuyền tránh trú bão; xây dựng các công trình phòng tránh ngập úng cho các thành phố lớn; nâng cao năng lực cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng; lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong chương trình tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới...

 

Với nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, người dân và sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà tài trợ, nên mặc dù thiên tai xảy ra thường xuyên nhưng trong 5 năm qua (giai đoạn 2008-2012), thiệt hại về người giảm 8%, số người bị thương cũng giảm 17% so với giai đoạn 5 năm trước.

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho rằng nhằm tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, một trong những mục tiêu quan trọng được xác định đối với Việt Nam là xóa đói giảm nghèo, bảo đảm bình đẳng giới, an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của toàn xã hội.

 

Bên cạnh đó, các hoạt động triển khai tăng cường năng lực giám sát biến đổi khí hậu, năng lực dự báo, cảnh báo thời tiết cũng được ưu tiên thực hiện nhằm phục vụ hiệu quả công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, qua đó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra đối với cộng đồng.

 

Tại diễn đàn, các cơ quan quản lý, các nhà khoa học trong nước và quốc tế đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm trong các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; báo cáo đánh giá về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai 5 năm (2008-2012) và kết quả thực hiện Khung hành động Hyogo 2011-2013; thể chể, chính sách về thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam và kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; vấn đề cực đoan khí hậu ở Việt Nam - Biểu hiện quá khứ và dự tính tương lai; kinh nghiệm xây dựng năng lực ứng phó biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai ở khu vực đô thị Việt Nam; vấn đề nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai cho doanh nghiệp Việt Nam...

 

Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng tập trung thảo luận khung pháp lý, cơ chế phối hợp các bộ, ngành, nhà tài trợ, các tổ chức và các cơ quan liên quan trong lĩnh vực giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu./.

Nguồn: TTXVN