Đà Nẵng tham gia “Mạng lưới các thành phố sinh thái Đông Nam Á”

Cập nhật: 04/11/2013
Tin từ Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng cho biết, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) có thông báo mời thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) cùng với 4 thành phố khác là Pintan (Trung Quốc), Iskandar (Malaysia), Cebu (Philippines) và Map Ta Phut (Thailand) tham gia vào dự án “Thúc đẩy hình thành mạng lưới các thành phố sinh thái Đông Nam Á”.

Đây là dự án đồng tài trợ bởi UNIDO, Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn giữa các thành phố sinh thái trên thế giới. UNIDO đã lựa chọn những thành phố sinh thái tại Nhật Bản, Hà Lan và Singapore để làm mô hình nghiên cứu. Trong khi đó, các thành phố được lựa chọn tham gia mạng lưới là những điển hình tại các quốc gia Đông Nam Á trong việc phát triển thành phố bền vững theo hướng thân thiện với môi trường.

Nội dung quan trọng của dự án là đánh giá chéo giữa các thành viên trong mạng lưới về các tiêu chí về chính sách hạn chế phát thải carbon và thực tiễn vận hành của một thành phố sinh thái. Giữa tháng 10 vừa qua, UBND thành phố cử đại diện đến Nhật Bản tham gia chuỗi các hoạt động khởi động cho dự án trên với việc tham quan học tập mô hình đô thị sinh thái tại thành phố Yokohama và Kytakyushi; tham gia Hội nghị quốc tế về “Tương lai của các thành phố” tại Nhật Bản.

Nguồn: monre.gov.vn