Điểm danh những cây già nhất Việt Nam

Cập nhật: 24/02/2014
Trên khắp cả nước, hiện có hàng ngàn cây cổ thụ và trong số đó có nhiều cây với tuổi đời từ vài trăm cho đến hơn 1.000 năm tuổi. Trang tin Điện tử Bảo vệ Môi trường Việt Nam (MOITRUONG.COM.VN) xin điểm danh một số cây cổ thụ nhất Việt Nam và những cây có ý nghĩa lịch sử.

Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm này, trên địa bàn cả nước đã có hơn 500 cây đã được công nhận là cây di sản Việt Nam, trong đó có nhiều cây trên 1.000 năm tuổi.

 

 

Cây Táu 2100 tuổi ở đền Thiên Cổ (ở thôn Hương Lan, xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường (VACNE) công nhận đây là cây di sản ngày 28/5/2012. (Ảnh: Mạnh Cường)

 

 

Cây Dã Hương (ở Thôn Giữa, Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang) được công nhận là cây di sản Việt Nam vào ngày 26/11/2013. Cây có đường kính 2,59m, cao gần 30m và có tuổi thọ khoảng 1.000 năm. Đây là loại cây cực kì quý hiếm, bởi tinh dầu có ở tất cả các bộ phận của cây, còn rễ cây chứa chất safrol là thành phần rất có giá trị trong công nghệ chế biến thực phẩm và mỹ phẩm. Từ gỗ cây dã hương có thể làm được hương trầm, loại hương rất thơm, quý (Ảnh: Báo Dân Trí).

 

 

Cây Sa Mu Dầu hơn 1000 năm tuổi ở vườn quốc gia Pù Mát của tỉnh Nghệ An. Đây cũng là cây cao nhất Việt Nam với chiều cao trên 70 mét, đường kính 5,5 m, chu vi thân 23,7 m. Cây này được VACNE công nhận đúng vào ngày 29/4/2009 tỉnh Nghệ An đón nhận bằng chứng nhận Khu Dự trữ Sinh quyển miền Tây Nghệ An của Tổ chức Giáo dục Khoa học&Văn hóa của Liên Hiệp quốc (UNESCO). Loài cây này được đưa vào sách đỏ Việt nam và thế giới; xếp nhóm IIA Nghị Định 32/ NĐ – CP của Chính phủ; được thực hiện chế độ quản lý đặc biệt, do nguy cơ tuyệt chủng cao. (Ảnh: Báo Nghệ An)

 

 

 Cụm những cây muỗm gần 1000 năm tuổi ở Đền Voi Phục (Hà Nội) vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 5/10/2010. (Ảnh: Mạnh Cường)

 

 

Cây Thị 1000 năm tuổi (Thôn Nhuận Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) có chiều cao cả tán 32m; gốc có bạnh vè, chu vi 15m được vinh danh ngày 19/3/2011 (Ảnh: VACNE)

 

 

Rặng Ruối 18 cây khoảng 1000 năm tuổi (thôn Cam Lâm (Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Đây là nơi vua Ngô Quyền từng làm chỗ buộc voi chiến, ngựa chiến sau các cuộc tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc. Cụm 18 cây được công nhận ngày 22/4/2011. (Ảnh: Lao Động)

 

 

Cây Sanh 800 năm tuổi (làng Suối Cốc, xã Hợp Hòa, Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) có trên 50 gốc kết thành trải rộng trên diện tích hàng trăm mét vuông, có tổng chu vi gốc lớn nhất Việt Nam. 19/5/2012. (Ảnh: Mạnh Cường)

 

 

Cây Gạo 727 năm (1284 - 2011) do chính Quỳnh Trân Công Chúa trồng ở đền Mõ ở thôn Nghi Dương, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng. Thân chính có chiều cao khoảng 30m, đường kính hơn 2m. Thân phụ có đường kính 0,49m mọc ra từ gốc thân chính. Cây được VACNE công nhận là cây di sản Việt Nam đúng ngày lễ hội đền Mõ ngày 16/3/11. (Ảnh: VACNE)

 

 

Cây Sấu 300 năm tuổi ở khu vực cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, cách cột mốc 651 Việt - Trung chưa đến 7m. Cây cao 38m, đường kính 3,13m. Cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam ngày 3/9/2012. (Ảnh: Mạnh Cường)

Nguồn: MTX