Giờ Trái đất 2014, Hà Nội ước đoán tiết kiệm điện tăng 10%

Cập nhật: 14/03/2014
Bắt đầu tham gia vào chiến dịch này từ năm 2009 cho đến nay, chiến dịch Giờ Trái đất đã đem lại những hiệu quả thiết thực đối với Thủ đô Hà Nội.

 

Theo ông Phạm Đức Tiến, Phó Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả TP Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, sau năm 5 tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, hiệu quả của chương trình đã tăng lên rõ rệt qua từng năm và đông đảo người dân và cộng đồng tham gia đều đã nhận thức được tầm quan trọng của Giờ Trái đất.

 

Bằng các hình thức tuyên truyền như: treo hàng nghìn băng rôn, phướn dọc, poster hưởng ứng sự kiện; tổ chức hàng trăm ô tô, xe máy, xe đạp diễu hành lưu động tuyên truyền về tiết kiệm điện với hàng nghìn tình nguyện viên trên các tuyến phố, tổ chức giao lưu với học sinh, sinh viên các trường học… sự kiện Giờ Trái đất thu hút đông đảo người dân Thủ đô và cộng đồng tham gia.


Thống kê cho thấy, từ năm 2009 đến 2011, Hà Nội tiết kiệm được hơn 293 nghìn KWh trong giờ hành động tắt đèn; năm 2012 tiết kiệm được 196.000 kWh. Năm 2013 là 219 nghìn KWh tương đương với lượng điện thương phẩm một ngày cấp cho một huyện.



Theo thông báo chính thức, sự kiện Giờ Trái đất năm nay sẽ diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội). Với thông điệp “Hãy hành động để trái đất thêm xanh” và nội dung là “Cùng tắt điện, cùng chia sẻ”, chiến dịch Giờ Trái đất 2014 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dân Thủ đô và cộng đồng toàn cầu xây dựng, bảo vệ hệ sinh thái xanh…



Ước đoán của đại diện của Sở Công Thương Hà Nội, trong chiến dịch Giờ Trái đất 2014, lượng điện thương phẩm tiết kiệm được của Hà Nội sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2013.

 

Khởi phát từ năm 2007 tại nước Úc, sau đó đã trở thành chiến dịch chung của toàn cầu, Giờ Trái đất giờ đây đã trở thành một sự kiện thường niên với mục đích là đề cao việc tiết kiệm điện năng nhằm bảo vệ môi trường và hệ thống khí hậu của trái đất.

 

Nguồn: MTX