Thông điệp bảo vệ môi trường từ rác thải

Cập nhật: 27/03/2014
Từ những đồ phế thải, đội ngũ nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú đã làm nên những tác phẩm độc đáo, mang thông điệp bảo vệ môi trường (BVMT) tới mọi người.

 

Những tác phẩm độc đáo


Vừa đặt chân xuống khu vực bến tàu du lịch Đá Chồng (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), chúng tôi đã ấn tượng với hình ảnh cỗ xe ngựa được làm từ chai nhựa. Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều du khách, bởi có rất nhiều người đứng chụp hình lưu niệm bên tác phẩm này. Ông Lê Dũng Lâm - Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú cho biết: “Chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên trong Công ty suy nghĩ và tìm cách tái chế các vật liệu phế thải thành những sản phẩm hữu ích phục vụ cộng đồng. Bởi chúng tôi quan niệm, rác thải không có nghĩa là đồ bỏ đi”. Như để chứng minh cho lời nói của mình, ông Lâm đưa chúng tôi đến với Khu du lịch Hòn Lao - Đảo Khỉ của Công ty. Đến đây, sự ngỡ ngàng càng tăng lên khi chúng tôi chứng kiến rất nhiều tác phẩm độc đáo được làm hoàn toàn bằng rác thải.


Từ các vật liệu đã qua sử dụng như: chai nhựa, chai thủy tinh, lon bia, hộp sữa, túi bóng, tàu dừa, vỏ sò, vỏ ốc..., những nhân viên trong Công ty đã sáng tạo nên các tác phẩm vừa hữu dụng vừa giàu tính nghệ thuật. Chẳng hạn như một căn nhà có diện tích hơn 60m­2 được làm từ 12.000 chai thủy tinh, tấm lợp được làm từ các hộp sữa, tường nhà được ốp vỏ sò, vỏ ốc. Theo tính toán, nếu căn nhà này được làm bởi các vật liệu thông thường sẽ mất khoảng 200 triệu đồng, nhưng với những nguyên liệu phế thải này, chi phí chỉ khoảng 80 triệu đồng. Trong ngôi nhà, các bộ bàn ghế cũng được làm từ nguyên liệu phế thải là những lốp ô tô.

 

Cạnh ngôi nhà chai là khu vườn mùa đông với 20 cây thông được làm từ tàu dừa khô có đường kính mỗi cây 3m, chiều cao 5m. Với chất liệu tàu dừa khô, hoa dừa có sẵn trên đảo, nhân viên của Công ty còn tạo ra những tác phẩm như: vườn hoa mặt trời, cặp trái tim hạnh phúc, mô hình nhà rông... Bồn hoa tulip được làm bằng vỏ chai nhựa có diện tích hơn 20m2 khiến không ít người bất ngờ bởi sự sinh động của nó. Để mang lại cho mọi người những cảm nhận về công việc đồng áng của nông dân, mô hình máy cày, con trâu, ruộng lúa cũng được tạo dựng từ những chai nhựa, chai thủy tinh. Một tác phẩm độc đáo khác đã hoàn thành là mô hình cơn thịnh nộ của thiên nhiên, được ghép từ hàng ngàn đĩa CD, chai nhựa. Tác phẩm mang thông điệp nếu con người không đối xử tốt với thiên nhiên thì sẽ bị chính thiên nhiên trừng phạt. “Các bạn thật khéo léo khi làm nên nhiều tác phẩm đẹp mắt từ những vật liệu bỏ đi. Qua các tác phẩm này, tôi cảm nhận được lời kêu gọi BVMT mà các bạn gửi tới mọi người”, chị Taran Tatiana - du khách Nga chia sẻ.

 

Sẽ có không gian bảo vệ môi trường

 

Được phát động đầu năm 2014, phong trào thu gom rác thải để làm các tác phẩm, công trình hữu ích đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể nhân viên Công ty. “Chúng tôi nhận thức rõ ý nghĩa của hành động này, bởi nó không chỉ góp phần BVMT mà còn tạo nên những tác phẩm cho du khách chiêm ngưỡng” - anh Trần Nguyên Tử, nhân viên Công ty chia sẻ. Nói về mục đích của việc làm này, ông Lê Phú Điệp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú cho biết: “Với đặc điểm các khu du lịch có rất nhiều rác thải đã qua sử dụng nên chúng tôi phát động toàn thể nhân viên trong Công ty thu gom rác thải để vừa làm sạch môi trường, tiết kiệm chi phí xử lý, vừa có được những sản phẩm độc đáo”. Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, chi phí thu gom, xử lý rác thải tại các khu du lịch do Công ty quản lý đã giảm xuống đáng kể. Rác thải từ sinh hoạt của du khách không phải chở về đất liền để xử lý. Điều bất ngờ với Ban Giám đốc Công ty chính là có rất nhiều nhân viên của những đơn vị khác trực thuộc Tổng Công ty Khánh Việt cũng tham gia thu gom và gửi rác thải, phế liệu về đây thực hiện các tác phẩm...


Với nguồn nguyên liệu dồi dào như thế, Ban Giám đốc Công ty đang hướng tới việc tạo nên một không gian BVMT ngay trên Khu du lịch Hòn Lao - Đảo Khỉ. “Không gian BVMT sẽ có diện tích khoảng 5.000m2. Nơi đây sẽ trưng bày các tác phẩm được làm hoàn toàn bằng chất liệu rác thải. Qua đó, chúng tôi muốn gửi tới mỗi du khách khi đến tham quan không gian này những thông điệp BVMT thiết thực nhất”, ông Điệp cho biết. Công ty dự kiến, mỗi tác phẩm được trưng bày trong không gian này sẽ được đặt tên, ghi rõ các thông tin cũng như thông điệp của tác phẩm. Cùng với đó, Công ty sẽ dựng một xưởng chế tác để du khách có thể tự tay làm các sản phẩm mình yêu thích từ các loại rác thải. Theo kế hoạch, không gian BVMT và xưởng chế tác này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014. Công ty sẽ tổ chức chấm điểm các tác phẩm do các tổ công đoàn trong Công ty làm từ rác thải.


Với hành động thiết thực của mình, tập thể nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú đã khẳng định rác thải vẫn sẽ rất hữu ích nếu chúng ta biết cách sử dụng.

 

Việc sử dụng các chất liệu phế thải để tái chế thành những vật dụng sinh hoạt, sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đã và đang là xu hướng được nhiều quốc gia trên thế giới khuyến khích thực hiện. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có nhiều hoạt động tích cực của người dân và các tổ chức xã hội hưởng ứng xu thế này. Riêng ở Nha Trang - Khánh Hòa, chắc chắn nhiều người vẫn còn nhớ đến hình ảnh con rồng trưng bày tại Festival Biển 2009 được làm từ các loại phế liệu trong chiến tranh. Con rồng này đã xác lập kỷ lục Việt Nam. Hay trong dịp Giáng sinh năm 2013, Khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang đã gây ấn tượng mạnh với hình ảnh cây thông Noel có chiều cao 14m được làm từ hơn 10.000 chai nhựa.

 

Nguồn: Báo Khánh Hòa