Những con số về Giờ Trái Đất Xanh 2014

Cập nhật: 31/03/2014
Giờ Trái Đất Xanh 2014 đã ghi nhận số nước tham gia đông nhất từ trước đến nay, trở thành chiến dịch về biến đổi khí hậu có số người tham gia lớn nhất toàn cầu.

Trong khi diễn ra Giờ Trái Đất Xanh 2014 (tên gọi mới từ năm nay), mọi ánh đèn đường đều được tắt đi, chỉ để lại đèn sân khấu của chương trình trước cửa Nhà Hát Lớn Hà Nội.

 

2014: Giờ Trái Đất Xanh 2014 được bắt đầu tại đảo quốc Fiji, quốc gia ở Thái Bình Dương nằm sát đường phân cách ngày đêm quốc tế, vào lúc 20h30 giờ địa phương (15h30 giờ Việt Nam). Sau Fiji, lần lượt các thành phố lớn tại các quốc gia New Zealand, Papua New Guinea, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam đã dần chìm vào bóng tối trong một giờ.

 

3: Liên Hợp Quốc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất Xanh 2014 thông qua việc tắt đèn trong vòng 3 giờ đồng hồ, từ 19h00 đến 22h00 ngày 29/3 tại trụ sở chính ở New York (Mỹ).

154: Từ 20h30 đến 21h30 ngày 29/3, hơn 7.000 thành phố tại 154 quốc gia trên thế giới tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2014 nhằm kêu gọi mọi người tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Với con số 154, Giờ Trái Đất Xanh 2014 đã lập kỷ lục mới về số nước tham gia so với kỷ lục cũ 150 nước năm 2013.

 

63: Với thông điệp "Hãy hành động để Trái Đất thêm xanh", chương trình nghệ thuật hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất Xanh 2014 đã được tổ chức vào lúc 20h00 ngày 29/3 tại hai đầu cầu Hà Nội và TP. HCM với sự tham gia của tất cả 63 tỉnh thành cùng cả thế giới tắt đèn trong Giờ Trái Đất Xanh 2014 nhằm cổ vũ việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

 

6: Đây là năm thứ 6 Việt Nam hưởng ứng Giờ Trái Đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng. “Hãy đoàn kết để cứu trái đất” là thông điệp chính của chiến dịch Giờ Trái Đất năm nay mà WWF gửi tới người dân trên toàn cầu. Còn “Hãy hành động để Trái đất thêm xanh” là thông điệp chính thức của Việt Nam do Bộ Công thương đưa ra trong Giờ Trái Đất năm nay.

 

650: Theo thống kê từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia - EVN, trong 60 phút tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết của chiến dịch Giờ Trái Đất Xanh 2014, công suất hệ thống giảm được 431MW, sản lượng điện tiết kiệm được là 431.000kWh, tương đương khoảng 650 triệu đồng.

 

1.000: Năm nay Australia – nơi ra đời Giờ Trái Đất - có hơn 1.000 địa điểm đăng ký hưởng ứng Giờ Trái Đất Xanh, con số lớn nhất từ trước tới nay.

 

7000: Bắt đầu khởi xướng từ 7 năm trước, chiến dịch Giờ Trái Đất ngày càng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi, lan rộng từ 1.000 đến hơn 7.000 thành phố, từ 1 đến 5 châu lục, từ 2 triệu đến hàng trăm triệu người cùng hưởng ứng.

 

34.000: Chiến dịch Giờ Trái Đất đã tạo nguồn cảm hứng cho một số quốc gia nghiên cứu, triển khai thành công một số dự án có liên quan tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường như Argentina thành lập khu bảo tồn biển 34.000 triệu m2, Uganda trồng 500.000 cây xanh phục hồi rừng, Paraguay ban hành luật cấm khai thác gỗ, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại ba ngôi làng không có điện ở Ấn Độ.

 

Nguồn: MTX