Giải thưởng Nhãn xanh ASEAN

Cập nhật: 04/04/2014
Ngày 4/4/2014, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lễ giải thưởng Nhãn xanh ASEAN cho một số khách sạn giai đoạn 2014 - 2016 tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ Việt Nam - Hà Nội.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ tặng danh hiệu Nhãn xanh ASEAN giai đoạn 2014 - 2016 cho 10 cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam.

 

Tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ đã tặng hoa và danh hiệu Nhãn xanh ASEAN giai đoạn 2014 - 2016 cho 10 cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, không chỉ những khách sạn được nhận danh hiệu cảm thấy tự hào mà đây cũng là niềm vui chung của những người làm du lịch. Tất cả các cơ sở lưu trú du lịch của Việt Nam cần tích cực hưởng ứng chương trình, thông điệp này, đăng ký tham gia để được trao danh hiệu, góp phần thực hiện du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội tại Việt Nam.

 

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại lễ trao giải

 

Nhãn xanh ASEAN được các nước trong khu vực ASEAN xây dựng từ năm 2006 và công bố lần thứ nhất tại Thái Lan vào năm 2008, lần thứ 2 tại Brunei vào năm 2012. Hàng năm, có 10 cơ sở lưu trú du lịch của mỗi nước thành viên trong khu vực được trao danh hiệu này. Sau 6 năm thực hiện, chương trình đã nhận được sự  hưởng ứng của các quốc gia và các cơ sở lưu trú lưu trú trong khu vực. Tại Việt Nam, đến nay có 31 cơ sở lưu trú du lịch được trao Nhãn xanh ASEAN, trong đó có nhiều đơn vị nhận được danh hiệu này liên tục từ năm 2008 đến nay.

 

10 đơn vị nhận danh hiệu Nhãn xanh ASEAN giai đoạn 2014 – 2016:

 Khách sạn Chains Caravelle (TP. Hồ Chí Minh): 5 Bông sen xanh

 Khách sạn Bến Thành - Rex (TP. Hồ Chí Minh): 5 Bông sen xanh

 Khách sạn Đệ Nhất - First (TP. Hồ Chí Minh): 5 Bông sen xanh

 Khách sạn Cửu Long - Majestic (TP. Hồ Chí Minh): 5 Bông sen xanh

 Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake (Hà Nội): 5 Bông sen xanh

 Khách sạn Sheraton Hanoi (Hà Nội): 5 Bông sen xanh

 Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay (Khánh Hòa): 5 Bông sen xanh

 Khu nghỉ mát Muine Bay (Bình Thuận): 4 Bông sen xanh

 Khách sạn Grand Palace (Bà Rịa - Vũng Tàu): 4 Bông sen xanh

 Khu nghỉ dưỡng Làng Hành Hương (Thừa Thiên - Huế): 4 Bông sen xanh. 

 

Bên lề lễ trao giải Nhãn xanh ASEAN, phóng viên Tạp chí Du lịch đã có cuộc trao đổi nhanh với một số đại biểu xung quanh giải thưởng này.

 

* Bà Nguyễn Thanh Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch: Trong 2 năm triển khai Nhãn Xanh ASEAN, chúng tôi đã cố gắng tuyên truyền về chương trình qua các hình thức khác nhau như đăng tải trên website của Tổng cục Du lịch, tổ chức hội thảo tại các vùng miền, tiếp cận các doanh nghiệp để giới thiệu giải pháp và trang thiết bị thực hiện... Chúng tôi xác định, đầu tiên phải tuyên truyền để thay đổi nhận thức sau đó mới đến thay đổi hành vi trong thực tiễn.

 

 

* Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam: Có ba vấn đề cần đặt ra trong thực hiện du lịch có trách nhiệm: một là trách nhiệm, hai là quyền lợi của các cơ sở lưu trú khi thực hiện du lịch có trách nhiệm và ba là đẩy mạnh tuyên truyền cho cả du khách. Nếu ba điều này “đi” được với nhau thì tôi tin rằng tất cả các khách sạn sẽ tham gia, từ đó tạo ra được một phong trào thi đua trong toàn ngành.

 

 

 

* Ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Khách sạn Majestic: Từ năm 2008, Majestic đã là một trong những khách sạn đầu tiên đạt danh hiệu Khách sạn xanh ASEAN và danh hiệu này được duy trì tới ngày hôm nay. Để duy trì, hàng năm khách sạn đều tiến hành đánh giá lại kết quả của việc thực hiện chương trình này. Từ hai năm trước,  Majestic đã đầu tư khoảng 2 tỷ đồng vào hệ thống xử lý nước thải và đến nay đã hoàn vốn. Bên cạnh đó, khách sạn thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân viên về việc thực hiện Nhãn xanh ASEAN và luôn nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn thể nhân viên.

 

* Ông Adam McDonal - Tổng giám đốc Khách sạn Intercontinental Hanoi Westlake: Chúng tôi rất tự hào vì đây là năm thứ 2 đạt được giải thưởng này. Tôi cho rằng việc doanh nghiệp thực hiện du lịch có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội là rất cần thiết. Khi vận hành ở bất cứ một đất nước nào, chúng tôi đều nghiêm túc thực hiện du lịch có trách nhiệm tại nơi đó. Danh hiệu Bông sen xanh rất quan trọng, là một chứng chỉ giúp du khách hiểu hơn về doanh nghiệp Việt Nam để tin tưởng lựa chọn. Biến đổi khí hậu diễn ra hàng ngày, bởi thế chúng tôi khuyến khích các nhân viên không chỉ quan tâm bảo vệ môi trường trong trong khách sạn của mình mà còn trong cuộc sống hàng ngày của chính họ, đồng thời chia sẻ với những người xung quanh

 

Bài: PT; Ảnh: TITC

 

Nguồn: VTR