Phát triển bền vững 3 điểm đến du lịch Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam

Cập nhật: 20/06/2014
Hiện sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh đã tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch tốt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để du lịch phát triển bền vững.


 

Được sự tài trợ của Liên minh Châu Âu, sáng nay (18/6), tại thành phố Đà Nẵng, Dự án “Chương trình phát triển năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU) tổ chức Hội thảo về “Hỗ trợ quản lý điểm đến”. Hội thảo có sự tham gia của gần 100 đại biểu thuộc các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và 2 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.
 

Tại Hội thảo, các chuyên gia trong nhóm tư vấn của Dự án EU nêu lên những mặt tích cực, hạn chế trong quản lý điểm đến của 3 địa phương này, đưa ra những gợi ý định hướng trong quản lý điểm đến như: phát triển sản phẩm và tiếp thị; đào tạo nguồn nhân lực du lịch; chiến lược phát triển phù hợp với tốc độ tăng trưởng du lịch…
 

Bà Mary Mckeon, Trưởng nhóm tư vấn của Dự án EU cho rằng, hiện sự liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh đã tạo ra chuỗi liên kết sản phẩm du lịch tốt. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát còn nhiều việc phải làm để duy trì sự tăng trưởng du lịch ở các địa phương này.
 

“Chúng tôi có mặt tại TP Đà Nẵng để đưa ra những quan điểm tốt nhất cho sự phát triển bền vững của 3 điểm đến là Huế, Đà Nẵng và Hội An. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy rằng hiện công tác quảng bá du lịch ở các địa phương còn hạn chế. Ngoài ra, sự phát triển quá nóng của các cơ sở lưu trú, nhất là hàng loạt khách sạn cao cấp ven biển nếu không có quy hoạch tốt sẽ gây mất cân bằng môi trường trong tương lai”, bà Mary Mckeon nói.
 

Dự án EU là chương trình kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ, tổng kinh phí 11 triệu Euro, được triển khai từ năm 2011 đến năm 2015. 


Trọng tâm của Dự án là hỗ trợ xây dựng chính sách và tăng cường thể chế, thiết lập cơ cấu tổ chức và xây dựng mạng lưới hợp tác hiệu quả giữa khu vực Nhà nước và tư nhân; xây dựng lực lượng lao động du lịch có trình độ; tăng tính cạnh tranh và nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm./.

 

Nguồn: VOV.VN