Có thể nhân rộng mô hình ''Hà Nội xanh''

Cập nhật: 19/08/2014
​Qua thí điểm ban đầu với nhiều mô hình cụ thể, "Hà Nội xanh" đã thể hiện những cách làm mới, đa dạng, thu được những kết quả quan trọng và ch thấy hướng đi đúng, có thể nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường...


​Được phát động từ Tháng Thanh niên (tháng 3-2014) nhưng Thành đoàn Hà Nội lúc đầu mới thí điểm triển khai "Hà Nội xanh" theo hướng cụ thể hóa bằng các mô hình, có chủ đề sát với đời sống dân sinh cũng như sinh hoạt của thanh niên như: "Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh", "Hàng cây thanh niên", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh"… 


Mục đích của phương pháp này là tạo nên những điểm sáng nhỏ, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Các mô hình cũng có những tiêu chí cụ thể để dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá.


Chẳng hạn, mô hình "Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh" được triển khai gồm các tiêu chí "3 không, 3 có", trong đó "3 không" là "không hút thuốc lá; không xả rác bừa bãi; không xâm phạm cảnh quan chung"; "3 có" là "có đăng ký chăm sóc hoặc trồng hoa, cây xanh; có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; có không gian học tập, làm việc, sinh hoạt ngăn nắp". 


Thành đoàn cho biết, đến nay, nhiều đơn vị đã triển khai hiệu quả mô hình này tại địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó, nhiều mô hình khác được các đơn vị chủ động xây dựng, đề xuất thực hiện như "Tuyến đường hoa", "Tuyến đường cây xanh", "Hội thi ngõ phố xanh, sạch, đẹp"...


Với mong muốn có thể nhân rộng các mô hình cụ thể như trên ngày càng rộng và đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, Thành đoàn Hà Nội thường xuyên tổ chức giao ban các đơn vị thực hiện mô hình để đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời chia sẻ cách làm hay, hiệu quả, cũng như đề xuất việc huy động các nguồn lực để thực hiện mô hình. 


Từ sự quan tâm này, nhiều mô hình đã thể hiện được sức sống bằng những việc làm, kết quả cụ thể. Mô hình "Hàng cây thanh niên" đã tạo được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên. 


Ban đầu, chỉ tiêu đề ra là mỗi đơn vị đăng ký trồng ít nhất 150 cây xanh mỗi năm, thế nhưng nhiều đơn vị đã đăng ký và trồng vượt chỉ tiêu, tiêu biểu là hàng cây cấp huyện với hơn 2.500 cây tại Khu di tích lịch sử Đền Và (thị xã Sơn Tây), 2 hàng cây cấp huyện với hơn 250 cây sao đen tại hai xã Long Xuyên, Tam Thuấn và 78 hàng cây cấp xã với 8.135 cây tại các xã khác của huyện Phúc Thọ... 


Đến nay, Đoàn thanh niên thành phố đã trồng được hơn 26.500 cây xanh các loại tại các khu di tích, các tuyến đường thanh niên tự quản, đường liên thôn, liên xã, các khu đô thị mới, trường học trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.


Trong nội dung "Hà Nội xanh", đến nay, 100% Đoàn cơ sở đã đẩy mạnh việc thực hiện mô hình "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" và các hoạt động bảo vệ môi trường. 


Đoàn viên, thanh niên ở cơ sở đã quét vôi 4.500 gốc cây, cột điện tại các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, ký túc xá, cổng trường học trên địa bàn thành phố; tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại gần 150 điểm đen về rác thải, thu gom được hơn 27 tấn rác thải, làm sạch và bảo vệ sông hồ, mương dân sinh; ra quân vệ sinh các tuyến đường thanh niên tự quản; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép… 


Ở khối quận, huyện, các công trình vệ sinh môi trường trên các tuyến phố cũng đã được triển khai có hiệu quả, như công trình "Chuỗi hoạt động xanh vì môi trường", Chương trình "Chuyển động xanh - Đạp xe vì môi trường", Cuộc thi "Siêu nhà nông - Trồng mầm xanh", "Ngày hội tái chế"; Công trình "Xây dựng trường học xanh -
sạch - đẹp"…


Thường vụ Thành đoàn Hà Nội cho biết, trên cơ sở hiệu quả thực hiện điểm các mô hình đã có, thời gian tới, Đoàn thanh niên thành phố sẽ triển khai nội dung "Hà Nội xanh" đến tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc. 


Trước mắt, những mô hình hiệu quả, thiết thực và gần gũi sẽ được nhân rộng như mô hình "Văn phòng xanh, cơ quan xanh, trường học xanh" từ 20 đơn vị thí điểm sẽ được nhân rộng thành 1.200 điểm đơn vị thực hiện...

 

Nguồn: vea.gov.vn