Du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông – Quảng Trị

Cập nhật: 04/12/2014
Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị không chỉ được biết đến là một khu vực ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học mà đây còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho núi non hùng vĩ, với nhiều cảnh sông, suối, thác nước ngoạn mục, hệ sinh thái đa dạng, nhiều sinh cảnh đặc trưng đang trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách muốn trải nghiệm các hoạt động du lịch khám phá và dã ngoại.
 

Nằm trên địa bàn huyện Đakrông với tổng diện tích tự nhiên 37.841ha. Địa hình Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông thuộc vùng núi thấp, độ chia cắt mạnh và độ dốc khá lớn. Đến nay, hệ thực vật ở đây đã ghi nhận được 1412 loài thực vật, trong đó có 24 loài trong sách đỏ. Hệ động vật ghi nhận được 612 loài thuộc các nhóm thú, chim, lưỡng cư, cá, bướm, mối trong đó có 37 loài trong sách Đỏ. Đây là Khu bảo tồn được xem là vùng điển hình của hệ sinh thái rừng nhiệt đới vùng đồi núi thấp Bắc Trường Sơn của Việt Nam.


Bên cạnh sự phong phú và đa dạng của các loài động, thực vật nơi đây còn là khu vực có những cảnh quan đẹp mắt, những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn.


Tuyến du lịch sinh thái Hang Dơi nằm sát bên trụ sở BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, sẽ mang lại cho bạn những điều thú vị và đáng nhớ. Tuyến du lịch sinh thái Hang Dơi thuộc dãy núi đá vôi trong phân khu dịch vụ hành chính của Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông. Hang Dơi có quy mô khá rộng, chiều dài khoảng 170m, rộng 6m, hang có nhiều hình thù kỳ thú như quả chuông đá, măng đá, cột đá, hình chim thú... và nhiều hình đá mà thiên nhiên kiến tạo thật kỳ diệu mà chúng vẫn tiếp tục thay đổi theo thời gian. Đi đến cuối hang động là lổ hỏng thông lên trên và nhiều lối rẽ bí ẩn đang được khám phá. Vào đây các du khách có thể tìm hiểu về nơi trú ngụ của loài Dơi.


Hệ sinh thái rừng núi đá vôi ở đây có diện tích không lớn nhưng đã tạo điểm nhấn quan trọng, tại khu vực này với các loài cây mang đậm nét rừng núi đá và hình thành nên hang động rất đẹp mà đến đây bạn có nhiều cơ hội hiểu biết thêm về tài nguyên đa dạng sinh học. Tham gia vào tuyến du lịch này bạn sẽ được cảm nhận một không khí thoáng đãng, mát mẻ, trong lành tự nhiên  hoàn toàn khác lạ với không khí ồn ào, khói bụi của chốn thành thị.


Trên tuyến đường mòn bạn có thể dễ dàng xem tận mắt, sờ tận tay các loài cây phổ biến như Trường sâng - Pometia pinnata, Sấu - Dracontomelon duperreanum, Ruối rừng - Streblus asper, Ô rô - Streblus ilicifolius, Nhò vàng - Streblus taxoides, Trai lý - Garcinia virens,… điển hình của rừng núi đá vôi, đặc biệt bạn sẽ được tận mắt thấy được những cây to mà chỉ có những khu rừng nguyên sinh mới còn tồn tại.


Tham quan hết Hang Dơi đi tiếp khoảng hơn 500m theo đường mòn đất du khách sẽ được tham quan Động nước. Động nước có quy mô nhỏ hơn Hang Dơi nhưng ấn tượng ban đầu với du khách là một nền nhiệt độ mát mẻ, có du khách từng ví nơi đây như một chiếc “tủ lạnh khổng lồ”, với một hồ nước nhỏ trong xanh, đây là điểm cuối của tuyến du lịch thăm hang động.


Hiện nay Công trình thủy điện ĐaKrông đã tích nước, các bạn có thể đến khu hang động này bằng đường thủy,  bạn có thêm cơ hội ngắm cảnh quan hùng vỉ 2 bên bờ sông ĐaKrông trước khi đi vào hang động. 


Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông  được tổ chức bảo tồn Chim quốc tế (Birdlife international) xếp vào Vùng Chim đặc hữu vùng địa hình đồi núi thấp miền Trung Bộ - một trong 3 Vùng chim đặc hữu của Việt Nam vì thế khi đến đây du khách sẽ được thưởng thức bữa tiệc nhạc rừng của các loài chim, đặc biệt hấp dẫn hơn bạn có thể thưởng thức được âm thanh của các loài vượn vào mỗi sáng sớm.


Ngoài tuyến du lịch sinh thái trên, Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông  còn nhiều địa điểm khám phá hấp dẫn như Thác Đỗ Quyên, Văn hoá đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa cô với nhiều lễ hội đặc sắc trong năm mà hiện nay đang được Khu bảo tồn nghiên cứu để đưa vào khai thác và sử dụng.


Cách Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông 50km với khoảng 10 tiếng leo bộ để đến thác Đỗ Quyên. Thác có nhiều tên gọi khác nhau như thác Hổ (do trước đây khi nghiên cứu đa dạng sinh học trong vùng các nhà khoa học phát hiện dấu chân Hổ ở bãi cát trên thác nên gọi là thác Hổ), sau này khi qua  thấy thác có nhiều cây Đỗ Quyên mọc và ra hoa ở vách đá nơi chân thác nên mọi người gọi là thác Đỗ Quyên. Thác Đỗ Quyên là một trong những thác nước đẹp và còn giữ nguyên những nét hoang sơ cùng cảnh quan rừng nguyên sinh. Thác Đỗ Quyên năm ở độ cao 765m tung bọt trắng xoá quanh năm.

 


Cắm trại qua đêm trong rừng bạn sẽ có những phút giây thật thư giãn khi đắm mình trong dòng suối trong lành, mát lạnh và sau một giấc ngủ sâu chúng ta thưởng thức bữa sáng cùng tiếng nhạc rừng của các loài chim. Sau đó trở ra để đến với địa điểm cuối của chuyến hành trình – Bản Cựp Trong. Nằm khá sâu trong rừng và khá tách biệt so với các bản khác nên bản Cựp Trong vẫn còn giữ được những nét sinh hoạt truyền thống. Du khách sẽ được tìm hiểu về cuộc sống của người dân đồng bào với những ngành nghề đan lát, canh tác trên đất dốc, chế biến các món ăn từ sản phẩm thu hái từ rừng, làm rượu cần, nếp nhà có hiên hình vòng cung vẫn còn khá phổ biếnvà tham gia vào các lễ hội như lễ hội cầu mưa, lễ hội đâm trâu…dù cuộc sống khó khăn nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi.

Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông  thật sự là nơi phát triển du lịch sinh thái, bảo vệ các loài sinh vật bản địa, đặc biệt là các loài động vật quý hiếm. Đến tham quan, thưởng ngoạn, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú của Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông, tin rằng bạn sẽ góp thêm vào kho tàng kiến thức của mình những điều thú vị, sẽ gợi mở nhiều cảm hứng để tiếp tục khám phá các loại hình du lịch ý nghĩa, giàu bản sắc văn hóa khác và tôi tin rằng các bạn sẽ yêu quý và bảo vệ tốt hơn môi trường sống xung quanh chúng ta./.

 

Nguồn: dulich.quangtri.gov.vn