UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định sẽ di dời các cơ quan hành chính, quân sự, trường học khỏi khu vực bên trong thành cổ Diên Khánh.
Trong màn sương của đất trời Tây Bắc, người ta vẫn dễ dàng nhận ra một nét uyển chuyển rất riêng... Đó chính là những thiếu nữ Mông trong nếp trang phục truyền thống, do chính bàn tay của bà, mẹ, hoặc bản thân họ, cần mẫn dệt nên...
Tỉnh Nghệ An đang từng bước xây dựng mô hình du lịch nông thôn gắn với xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại hai huyện Con Cuông và Quỳ Châu, từ đó nhân ra diện rộng.
UBND tỉnh Kiên Giang vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, quản lýc phương tiện thủy chở khách (các huyện Kiên Hải, Kiên Lương Phú Quốc) do thời điểm này đang là cao điểm của mùa mưa bão, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân du khách.
Ngày 26/8 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), thông qua sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Châu Á (TAF) và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh đã tổ chức Hội thảo tham vấn “Thể chế hóa vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận phục vụ công tác xây dựng các chính sách, văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT 2014.
Sản phẩm du lịch đặc thù của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ gắn với các hoạt động trải nghiệm vùng sông nước và các giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu là đờn ca tài tử.
(TITC) - Chào mừng Quốc khánh 2/9 và nhằm quảng bá nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La), từ ngày 31/8 đến 2/9/2014, UBND huyện Mộc Châu sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2014 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng.
(VTR) - Có thể nói từ nhiều năm nay, Hội An là một mẫu điển hình về vai trò của chính quyền địa phương cơ sở trong việc phát triển du lịch. Nhưng vấn đề tổng kết, nhân rộng điển hình này ra các địa phương vẫn còn hạn chế. Vì thế, hình ảnh Du lịch Việt Nam vẫn còn nhiều chuyện để bàn.
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xây dựng kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 nhằm hạn chế và giải quyết các mâu thuẫn trong khai thác, bảo vệ và cải thiện môi trường, tài nguyên vùng đầm phá, ven biển; bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy các giá trị văn hóa, cảnh quan di tích; giảm nhẹ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đới bờ của các địa phương trong vùng.
(TITC) – Nhằm mục tiêu phát triển du lịch Hà Giang phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của cả nước, ngày 20/8/2014, UBND tỉnh Hà Giang đã có Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.