Động lực từ những cung đường ven biển - Bài 3: Biến nguồn lực thành sức mạnh

Các tỉnh vùng miền Trung vừa công bố quy hoạch thời kỳ mới, bắt tay vào hiện thực các ý tưởng, mục tiêu phát triển. Theo đánh giá của giới chuyên môn, hầu hết quy hoạch của các tỉnh đều định vị được cơ hội, thực tiễn phát triển và thể hiện được khát vọng phát triển xanh, hiện đại. Trong đó, một số bản quy hoạch đã nhìn ra được những con đường phát triển mới.

Quảng Ninh: Thành phố Móng Cái đón đầu dòng khách du lịch biển đảo, biên giới

Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động tích cực ngay từ trước khi bước vào cao điểm du lịch hè, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã đón đầu dòng khách du lịch biển đảo, biên giới với rất nhiều chương trình hấp dẫn.

Thanh Hóa: Sầm Sơn siết chặt quản lý hoạt động xe điện mùa du lịch 2024

Với mục tiêu bảo đảm an toàn cho nhân dân, du khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn, bước vào mùa du lịch 2024, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ban hành phương án quản lý hoạt động kinh doanh đối với xe chở người 4 bánh chạy bằng năng lượng điện (gọi tắt là xe điện) thí điểm trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra các dự án phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc - Hòa Bình

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Động lực từ những cung đường ven biển - Bài 2: Mở rộng không gian kinh tế biển

Tuyến đường bộ kết nối ven biển hình thành cùng với quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, đường kết nối cảng biển sân bay, khu kinh tế, hành lang Đông - Tây sẽ khơi thông các không gian phát triển mới, đánh thức tiềm năng của biển miền Trung. Từ đây, các tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng “xương cá” kết nối liên vùng, liên tỉnh thông suốt trục ngang, dọc; khai thác thêm các dịch vụ vận tải thông minh, tiết kiệm để làm “đòn bẩy” thu hút dự án động lực.

Động lực từ những cung đường ven biển - Bài 1: Nối liền mạch ven biển

Thay vào cảnh nghèo khó với những xóm vạn đò lụp xụp, biệt lập giữa bạt ngàn cát trắng, ven biển miền Trung hôm nay là những đô thị biển tràn trề sức sống với những tòa nhà chọc trời. Ven các làng biển, nhiều khu kinh tế, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp… xuất hiện. Dọc dải cát kéo dài cũng đang được nối liền bởi cung đường ven biển hàng chục ngàn tỷ đồng, mở ra cơ hội mới để miền Trung cất cánh từ các mũi nhọn kinh tế thuần biển.

Lạng Sơn: Nâng chất lượng dịch vụ để thu hút khách du lịch

Hướng tới mục tiêu nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo sức hút cho du lịch Lạng Sơn, thời gian qua, ngành du lịch tỉnh đã thực hiện chiến lược đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Theo đó, nhiều sản phẩm khi đưa vào phục vụ đã có sức hút đối với du khách.

Bộ VHTTDL phát động kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu”

(TITC) - Ngày 19/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1654/BVHTTDL-DLQGVN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024.

Tăng cường đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024

(TITC) - Ngày 24/4, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành văn bản số 780/CDLQGVN-QLLH gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè 2024.

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực tìm nguồn tài chính bền vững cho công tác bảo tồn Hổ

(TITC) - Ngày 22/4/2024 tại Paro, Vương quốc Bhutan, lãnh đạo 13 quốc gia có hổ trong tự nhiên, trong đó có Việt Nam đã tham dự Hội nghị “Tài chính bền vững cho bảo tồn sinh cảnh hổ”. Hội nghị được tổ chức bởi Chính phủ Vương quốc Bhutan, dưới sự bảo trợ của Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nguyễn Quốc Trị đại diện Chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị này.