Vì môi trường du lịch xanh và sạch

Ngày 24/3, tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, Cổng tri thức Thánh Gióng - Hội LHTN Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Công ty Du lịch Vietravel, Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với chủ đề “Vì môi trường du lịch xanh và sạch”. Đây cũng là hoạt động kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2013.

Du khách phàn nàn về vệ sinh môi trường Hà Nội

3 vấn đề nổi cộm bị du khách phàn nàn là vệ sinh môi trường, hệ thống giao thông và thái độ ứng xử của một số lái xe taxi, nhân viên các cửa hàng.

Hà Nội: Tu bổ, chống xuống cấp 68 di tích giai đoạn 2013-2015

Đây là một trong các chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Văn hóa trên địa bànThành phố giai đoạn 2013 – 2015 mà UBND TP Hà Nội vừa ban hành.

Cao nguyên đá Đồng Văn: Khi phố cổ sắp không còn nhà cổ !

Từ lâu nay, nhắc đến Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang là nhắc đến cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, những dãy núi đá được thiên nhiên “nhào nặn” thành những hình thù kỳ thú, những ngôi nhà trình tường, những bờ tường rào được người bản địa xếp từng viên đá, khu phố cổ Đồng Văn được tạo nên từ những căn nhà cổ và khu chợ cổ Đồng Văn tấp nập vào những ngày phiên. Nhưng giờ đây, những giá trị văn hóa đặc sắc đó đang dần bị mất đi.

Thừa Thiên Huế: Tăng cường giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch

(TITC) - Thời gian qua, thực hiện chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hoá, du lịch đặc sắc của Việt Nam, du lịch Thừa Thiên Huế phát triển khá nhanh, lượng khách đến Thừa Thiên Huế ngày càng nhiều, thời gian lưu trú dài hơn và tỷ lệ khách quay trở lại cũng nhiều hơn, cơ sở vật chất phục vụ du lịch từng bước được đầu tư, nâng cấp, môi trường du lịch không ngừng được cải thiện.

''Trường học xanh'' nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên

Hiện TP. HCM là một trong 10 thành phố có mức độ nhiễm bụi cao nhất thế giới. Đặc biệt, mỗi năm, số bệnh nhân trẻ em mắc các bệnh viêm xoang, viêm mũi tại TP. này đều tăng cao. Xuất phát từ thực tế đó mà ban tổ chức chiến dịch Giờ Trái Đất 2013 đã chọn dự án “Trường học xanh” là một trong số dự án then chốt của chiến dịch.

Hợp tác xây dựng Thành phố phát triển bền vững môi trường

Ngày 21/3 tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam phối hợp với Chính phủ Nhật Bản, Australia, Indonexia, Ban Thư ký ASEAN và ASEAN nhóm công tác về thành Phố bền vững về môi trường đã tổ chức Hội thảo cấp cao Đông Á về Thành phố bền vững môi trường lần thứ 4. Hơn 200 đại biểu, gồm 150 đại biểu nước ngoài và đại diện các các cơ quan Trung ương và địa phương của Việt Nam đã tham dự.

Hải Phòng: Xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có nhiều mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Với sự tham gia của cộng đồng, môi trường được cải thiện tích cực.

Đua xe đạp vì môi trường ''Về Rừng Sác anh hùng''

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2013), 67 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27-3-1946 – 27-3-2013) và Đại hội TDTT TPHCM lần thứ VII, Sở VH-TT-DL TPHCM tổ chức cuộc diễu hành và đua xe đạp vì môi trường “Về Rừng Sác anh hùng” năm 2013.

Chủ nhật xanh vì môi trường du lịch Thủ đô

Lễ ra quân Chủ nhật xanh với chủ đề “Vì môi trường du lịch xanh và sạch” vừa diễn ra hôm nay (24/3) với sự tham gia của gần 700 cán bộ, đoàn viên thanh niên.