Đàn cò quý hiếm hàng trăm con ghi trong sách đỏ xuất hiện ở Lào Cai

Cập nhật: 30/05/2016
Thời gian gần đây ở khu vực các cánh đồng lúa ở xã Bản Qua, Bản Vược, huyện biên giới Bát Xát (tỉnh Lào Cai) xuất hiện hàng trăm con cò nhạn là loài chim to từ 1 - 2kg thuộc dạng quý hiếm có lông màu trắng và đen hàng ngày bay từng đàn kiếm mồi trông rất vui mắt.

Đàn cò nhạn quý hiếm hàng trăm con xuất hiện trên vùng đất xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 

Một người dân có hiểu biết về các loài chim thú cho biết khả năng đây là loài cò Nhạn, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, bậc R (cực kỳ quý hiếm), có thể từ  phía Trung Quốc bay về di trú một thời gian rồi lại bay đi tiếp như cách đây dăm năm ở khu vực vùng biên giới huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

 

Hình ảnh cảnh đàn cò nhạn xuất hiện ở Lào Cai

 

Trên địa bàn huyện Bát Xát lâu nay là nơi sinh sống của những đàn cò trắng hàng trăm con nhưng vẫn được người dân bảo vệ chu đáo vì thế đàn cò nhạn quý hiếm đang xuất hiện ở đây cũng sẽ được quản lý, bảo vệ tốt. 

                Tin & ảnh: Phạm Ngọc Triển

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn