Đà Nẵng vinh danh những công dân quả cảm cứu người

Cập nhật: 09/06/2016
Đà Nẵng tự hào khi có những công dân ưu tú đã quả cảm, quên mình cứu hàng chục người bị nạn khỏi đuối nước, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại của vụ tai nạn chìm tàu Thảo Vân vừa qua.

Ông Huỳnh Đức Thơ gửi lời tri ân và khen thưởng 9 cá nhân và 5 tập thể tàu du lịch vì kịp thời cứu người bị nạn

 

Liên quan tới vụ chìm tàu Thảo Vân 2 tối 4/6 trên sông Hàn, trưa 7/6, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân theo thống kê ban đầu có thành tích đặc biệt xuất sắc tham gia cứu nạn đối với toàn bộ hành khách trên tàu.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân, cùng tiền thưởng kèm theo (5.000.000 đồng/tập thể và 2.000.000 đồng/cá nhân).

 

Năm tập thể được khen thưởng gồm thuyền trưởng và thuyền viên: Tàu du lịch Sông Hàn 1 (ĐNa 0523) thuộc Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn; Tàu du lịch Phú Quý 2 (ĐNa 0577) thuộc Công ty TNHH An Pha Sơn; 2 tàu du lịch Biển Đảo Việt (ĐNa 0543 và tàu ĐNa 0544) thuộc hộ kinh doanh Biển Đảo Việt; Tàu du lịch Hàn Giang 2 (ĐNa 0478) thuộc doanh nghiệp tư nhân Hoàng Giang.

 

Chín cá nhân được tặng bằng khen gồm: Ông Lê Văn Lực - Thuyền trưởng và ông Đặng Ngọc Anh - thuyền viên tàu du lịch Sông Hàn 1 (ĐNa 0523); ông Nguyễn Văn Hốt - Thuyền trưởng và ông Nguyễn Văn Dậu - thuyền viên tàu Du lịch Hàn Giang 2 (ĐNa 0478); ông Lê Văn Phú - Chủ tàu kiêm Thuyền trưởng và ông Lê Văn Hoa - thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2 (ĐNa 0577); ông Nguyễn Khánh Trường - Thuyền trưởng tàu DNa 0544 và ông Mai Viết Dũng - chủ tàu kiêm Thuyền trưởng tàu ĐNa 0543 thuộc đội tàu du lịch Biển Đảo Việt và ông Trần Ngọc Sơn, lái xe số 563, hãng Taxi Tiên Sa (Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng).

 

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND Thành phố Huỳnh Đức Thơ gửi lời tri ân của chính quyền, người dân Thành phố và thân nhân người gặp nạn đến các cá nhân, tập thể trong công tác tham gia cứu nạn kịp thời hành khách tàu Thảo Vân 2. Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, hành động quên mình của các tổ chức, cá nhân này đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống được 53/56 hành khách trên con tàu bị chìm. Ông kỳ vọng, những hành động nhân ái này sẽ được lan tỏa trong cộng đồng người dân Thành phố.

 

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đà Nẵng đã nỗ lực cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả bằng tất cả các biện pháp, sức người, sức dân. Đồng thời, sáng 6/6, lãnh đạo Thành phố cũng tiến hành xem xét lại trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong vụ chìm tàu. Đà Nẵng ban đầu đã xử lý một số cán bộ lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm soát, quản lý hoạt động của các tàu du lịch, trong đó có tàu du lịch Thảo Vân 2.

 

Hồng Hạnh

Nguồn: Chinhphu.vn