TP. HCM ra quân phát động chiến dịch giờ trái đất 2018

Cập nhật: 12/03/2018
Sáng 10/3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM diễn ra lễ ra quân phát động “Chiến dịch Giờ trái đất 2018” với chủ đề “Conneect to Earth” (kết nối trái đất) do Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công Thương, Thành Đoàn TP. HCM và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) tổ chức.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Lý Thị Trung, Phó Tổng Biên tập báo Sài Giải Phóng cho biết, Chiến dịch Giờ Trái đất là đợt hoạt động tuyên truyền vận động cộng đồng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, bảo vệ “hành tinh xanh”. Bà Lý Thị Trung mong muốn các tình nguyện viên tham gia chiến dịch sẽ là những hạt nhân làm lan tỏ thái độ sống tích cực, thân thiện đối với trái đất.

Được chọn làm đại sứ chiến dịch giờ trái đất 2018, ca sĩ diễn viên Isaac cùng các tình nguyện viên cũng đã quyết tâm thực hiện các hoạt động và dự án của chiến dịch qua việc vận động các fan hâm mộ, người thân chung tay tự xây dựng ý thức và hành động bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày.

Hưởng ứng ra quân chiến dịch giờ trái đất 2018, các đoàn viên Đoàn thanh niên Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) đã đạp xe diễu hành trên các tuyến đường trung tâm TP để truyền đạt thông điệp sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm góp phần tạo môi trường xanh sạch đẹp TP mang tên Bác.

Bí thư đoàn thanh niên EVN HCM Đăng Mỹ Ly cho biết, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, đoàn thanh niên EVN HCMC tổ chức thực hiện công trình cải tạo hệ thống lưới điện hành lang và lắp đèn chiếu sáng dân lập miễn phí tại 4 khu chung cư; bó gọn hệ thống lưới điện, cáp thông tin và lắp đèn chiếu sáng dân lập; thi công sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện miễn phí cho 100 hộ gia đình khó khăn; tổ chức diễu hành xe đạp vào ngày 10 và 24/03... với sự tham dự của gần 1.000 đoàn viên thanh niên.

Cũng tại lễ phát động, hơn 2.000 thanh niên TPHCM tham gia, đã đồng loạt thay đổi avatar, cover facebook cá nhân, nhảy flashmoh và tham gia dự án chuyển động xanh, đạp xe diễu hành, ra quân thực hiện các công trình vì an sinh xã hội, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Giờ Trái Đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) và đến nay đã có 7.000 TP thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng Chiến dịch. Riêng tại TPHCM, sau 10 lần tổ chức đã thu hút hàng triệu lượt người tham gia với các hoạt động dự án chuyển động xanh, cộng đồng xanh, điểm đến xanh, bước nhảy xanh, tiết kiệm điện... góp phần lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng ý thức cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất.

Trần Hoàng

Nguồn: Thanhuytphcm.vn