Vườn Quốc Gia Cát Tiên: 110 con bò tót sinh sống

Cập nhật: 13/04/2009
Sau 4 năm khảo sát và nghiên cứu, đến tháng 4/2009, dự án Bảo tồn loài bò hoang dã tại Vườn Quốc gia Cát Tiên (VQGCT) do Quỹ Bảo vệ môi trường thế giới của Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đồng tài trợ với tổng kinh phí 580.000 EUR, đã xác định có khoảng 19 - 22 đàn bò tót với tổng số 110 - 120 con đang sinh sống tại VQGCT.

Đàn bò tót này có số lượng lớn và ổn định nhất ở nước ta, có dấu hiệu sinh sản vì phát hiện nhiều cá thể bò chưa trưởng thành.

Ban giám đốc VQGCT cũng đã tăng cường lực lượng tuần tra tại các huyện Tân Phú (Đồng Nai), Cát Tiên (Lâm Đồng) để bảo vệ đàn bò tót.

Nguồn: SGGP