Chương Mỹ (Hà Nội): Chưa khai thác hết tiềm năng du lịch của các hồ chứa nước

Cập nhật: 03/06/2009
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Trần Vũ Lâm cho biết, ngoài dự án xây dựng sân golf đang được triển khai tại khu vực hồ Văn Sơn, trên địa bàn huyện hiện vẫn còn hồ Đồng Sương và hồ Miễu có tiềm năng du lịch vẫn chưa được khai thác.

Hồ chứa nước Đồng Sương được xây dựng từ năm 1970, có diện tích lưu vực 54 km2, dung tích 7,55 triệu m3. Bên cạnh việc đảm nhiệm tưới cho 850 ha đất canh tác, hồ còn có nhiệm vụ cắt lũ rừng ngang cho khu vực. Cũng với nhiệm vụ tưới nước cho 250 ha đất canh tác và cắt lũ rừng ngang cho khu vực, hồ chứa nước Miễu trên địa bàn huyện Chương Mỹ được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1967, với dung tích 2,5 triệu m3.

Trên thực tế, ngoài nhiệm vụ tưới nước và cắt lũ rừng ngang, những năm qua, 2 hồ chứa nước này còn đem lại nguồn lợi thủy sản rất lớn. Tuy nhiên, du lịch được coi là tiềm năng lớn của 2 hồ thì từ nhiều năm nay vẫn chưa được quan tâm khai thác.

Một trong những khó khăn lớn cản trở việc phát triển du lịch tại hồ Miễu và hồ Đồng Sương những năm trước là đường giao thông không thuận lợi. Theo ông Lâm, đến thời điểm này, khi đường Hồ Chí Minh, đoạn chạy qua địa bàn Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cơ bản đã khắc phục được khó khăn trên. Mặt khác, UBND thành phố Hà Nội đã giao cho các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng đề án khai thác, phát triển du lịch tại 2 hồ chứa nước này.

Nguồn: HNM