Vườn quốc gia Cúc Phương đạt giải thưởng Công viên quốc gia hàng đầu châu Á năm 2022

Cập nhật: 09/09/2022
(TITC) - Tối ngày 7/9/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Giải thưởng Du lịch thế giới lần thứ 29 (World Travel Awards) đã vinh danh Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) là Công viên quốc gia hàng đầu châu Á năm 2022 (Asia's Leading National Park 2022). Đây là lần thứ tư liên tiếp (từ năm 2019 đến năm 2022) Vườn quốc gia Cúc Phương đạt danh hiệu này.

Đoàn FAMTRIP của Tổng cục Du lịch khảo sát sản phẩm du lịch tại VQG Cúc Phương

Vườn quốc gia Cúc Phương được thành lập vào năm 1962, thuộc địa phận của 3 tỉnh: Thanh Hóa, Hòa Bình và Ninh Bình, được biết đến là rừng đặc dụng và nguyên sinh đẹp nhất, diện tích 22.048ha, 1/2 diện tích là núi đá vôi. Đây cũng là một trong những khu vườn quốc gia có hệ sinh thái động thực vật vô cùng đa dạng, phong phú.

Ở đây có Trung tâm du khách Cúc Phương được xây dựng do tổ chức AusAid và FFI tài trợ và đây cũng là Trung tâm giáo dục du khách đầu tiên được thành lập ở Đông Dương. Đây là điểm tham quan và cũng là nơi làm thủ tục cần thiết trước khi vào thăm rừng.

Ngoài ra, Vườn quốc gia Cúc Phương còn có Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật để cứu hộ, bảo tồn và phát triển các loài thực vật hoang dã quý hiếm của Việt Nam.

Trung tâm cứu hộ thú Linh Trưởng Cúc Phương để cứu hộ các loài thú Linh Trưởng quý hiếm (Voọc mông trắng, Voọc Hà Tĩnh, Voọc đen tuyền, Voọc Lào, Voọc Cát Bà, Voọc Chà vá chân xám…) được tịch thu bắt giữ thả về với tự nhiên.

Bảo tàng Cúc Phương là địa điểm nghiên cứu, tham khảo mẫu vật quan trọng cho học sinh, sinh viên, các chuyên gia về bảo tồn, thực vật, động vật tham quan và học tập.

Vườn quốc gia Cúc Phương còn nổi tiếng về sinh thái, môi trường và sự đa dạng sinh học của thảm thực vật với 2.234 loài thực vật bậc cao và rêu; 122 loài bò sát và lưỡng cư; 66 loài cá khác nhau; gần 2.000 loại côn trùng; 135 loài thú (loài voọc đen mông trắng được chọn làm biểu tượng của vườn).

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tại Cúc Phương với nhiều hang động đẹp như: Động Sơn Cung, động Phò Mã Giáng... Một số hang động còn lưu giữ những dấu tích cổ xưa của người tiền sử, sống cách đây 7.500 - 12.000 năm như hang Đắng, hang Con Moong... đều nằm trong địa hình karst nửa che phủ.

Chính bởi những đặc trưng tạo nên nét độc đáo mà không rừng nguyên sinh nào có được nên Vườn quốc gia Cúc Phương trở thành điểm đến du lịch sinh thái nổi tiếng, 4 lần được công nhận là Công viên quốc gia hàng đầu châu Á.

Một số hình ảnh tại Vườn quốc gia Cúc Phương:

Trung tâm Thông tin du lịch