Hà Nội cấm san lấp ao hồ

Cập nhật: 17/06/2009
Ngày 16/6/2009, Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, vừa nhận được chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về công tác quản lý đô thị, trong đó lưu ý "kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng lấn chiếm, san lấp ao hồ trên địa bàn".

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ rà soát các đồ án qui hoạch đã duyệt để kịp thời điều chỉnh, nhằm bảo tồn các hồ tự nhiên.

 

"Trong quá trình xây dựng các đồ án qui hoạch mới, cần đặc biệt quan tâm, giữ gìn, có phương án cải tạo các hồ, ao để tạo cảnh quan đẹp cho thành phố", Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Cũng liên quan công tác quản lý đô thị, Thường trực Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc qui định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy và vận động các hộ dân không phơi rơm rạ, trên đường quốc lộ, ảnh hưởng giao thông.

 

Một vấn đề nữa được Thường trực Thành ủy đề nghị các địa phương rà soát là thay biển hiệu, tên đơn vị theo đúng địa chỉ, chỉ giới mới của Hà Nội. Trước đó, qua phản ánh, nhiều biển hiệu một số cơ quan, đơn vị thuộc địa giới Hà Nội cũ vẫn chưa điều chỉnh tên đơn vị chủ quản theo địa giới hành chính mới của Thủ đô.

Nguồn: VNN