Ninh Thuận: Khai thác nguồn nước phục vụ dân sinh và du lịch

Cập nhật: 25/06/2009
Khu Du lịch sinh thái Bình Tiên thuộc địa bàn xã Công Hải, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) rộng 190 ha nằm sát vịnh Cam Ranh, có bờ biển đẹp nằm ở bìa rừng quốc gia Núi Chúa, có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển và rừng. Nhưng do không có nguồn nước ngọt và không có đường giao thông, cho nên trước đây chỉ là vùng đất hoang hóa.

Ðể khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch vùng đất này, tỉnh Ninh Thuận đã đồng ý cho Công ty cổ phần và đầu tư du lịch Bình Tiên xây dựng Khu du lịch và dịch vụ du lịch vào loại lớn ở khu vực miền trung gồm hệ thống khách sạn, sân golf, cảng biển, casino...

Vấn đề khó khăn nhất là nguồn nước ngọt phục vụ dân sinh và nhu cầu của khu du lịch. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi - thủy điện Thăng Long đã đưa ra giải pháp xây dựng hồ chứa hai bậc trên suối Chà Và để trữ và cấp cho khu vực này khoảng 2,17 triệu m3 nước/năm (tương đương lưu lượng 70 lít/giây). Hệ thống hồ chứa này không những đáp ứng được yêu cầu nước cho sinh hoạt của dân cư, các hoạt động của khu du lịch mà còn tạo cảnh quan cho du lịch sinh thái, cải tạo môi trường và là nguồn nước đáp ứng yêu cầu phòng, chống cháy rừng của vườn quốc gia.

 

Nguồn: ND