Thăm Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương

Cập nhật: 12/08/2009
Nằm trong khu vực rừng quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương được thành lập vào tháng 1/1993 với mục đích chăm sóc, cứu hộ các loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam bị buôn bán trái phép hoặc bị thương trên toàn quốc, nghiên cứu các đặc điểm sinh thái học và trả chúng trở về với môi trường sống tự nhiên.

Không chỉ là nơi bảo tồn và nghiên cứu khoa học, Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương còn điểm đến của những người yêu thiên nhiên, có thể quan sát các hoạt động, vẻ độc đáo của từng loài linh trưởng và thu thập các kiến thức bổ ích. Từ đó, thức tỉnh tình yêu, ý thức bảo vệ thiên nhiên trong mỗi người tham quan, tạo cơ sở cho các hành vi trách nhiệm với môi trường thiên thiên trong thực tế.

Nằm dưới những tán lá rậm rạp của rừng Cúc Phương, khu nuôi nhốt của Trung tâm có diên tích 3,5 ha, được quản lý và chăm sóc bởi 15 nhân viên và cán bộ kỹ thuật. Trung tâm mở cửa cho khách vào tham quan chỉ vài lần trong ngày, tránh sự ảnh hưởng của người lạ tới quá trình hồi phục và nhịp sinh hoạt của các loài linh trưởng được cứu hộ tại đây.

Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương hiện nuôi dưỡng gần 160 cá thể của 15 loài linh trưởng quý hiếm của Việt Nam như vọc đầu trắng Cát Bà, voọc mông trắng, voọc chà vá, voọc ngũ sắc, vượn… Voọc mông trắng là một trong các loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam, chỉ hiện diện ở rừng Cúc Phương và một số khu vực lân cận với số lượng trên 200 cá thể.

Trung tâm đã nuôi sinh sản thành công nhiều loài linh trưởng quý hiếm, ví dụ như voọc ngũ sắc - một loài linh trưởng phân bố ở miền Trung Việt Nam và đang bị đe dọa tuyệt chủng. Việc buôn bán voọc ngũ sắc được xếp vào hàng siêu lợi nhuận, trên cả buôn bán vũ khí, và chỉ dưới buôn bán ma túy.

Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương có khu nuôi thả bán tự nhiên gồm 7 ha diện tích đồi rừng nhằm giúp các cá thể linh trưởng thích nghi với môi trường sống tự nhiên trước khi được thả về nơi phân bố của chúng. Vài năm trước, đã có kẻ xấu đột nhập trái phép khu vực này nhằm bắt trộm động vật nhưng không thành. Kể từ đó, nhân viên cán bộ trung tâm đã mắc hàng rào điện cảm ứng để bảo vệ khu nuôi thả bán tự nhiên.

Là trung tâm linh trưởng lớn nhất Đông Nam Á, Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các tố chức quốc tế, trong đó, có Đại sứ quán Anh, Hà Lan, New Zealand, các quỹ hỗ trợ của Mỹ, Đức... 

 

Nguồn: Đất Việt