Rặng dừa dọc bãi biển Nha Trang xanh trở lại

Cập nhật: 17/08/2009
Rặng dừa hàng ngàn cây dọc bãi biển Trần Phú, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã có từ lâu, nhưng do không được quan tâm bảo vệ, chăm sóc chu đáo nên nhiều cây dừa bị chết hoặc tàn lụi dần. Để khắc phục tình trạng đó, thời gian gầy đây, công ty môi trường đô thị thành phố đã tiến hành vệ sinh định kỳ cho dừa, tổ chức lực lượng bảo vệ, xử lý những trường hợp phá hại, leo trèo hái dừa không đúng qui định.

Đáng chú ý là Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm bảo vệ thực vật miền Trung kiểm tra, xác định loại bệnh hại dừa và đã phát hiện nhiều cây dừa bị bọ cánh cứng phá hoại làm cho cây không có trái, ngọn cây héo dần rồi chết.

Hai đơn vị này đã thả hơn 7.000 cá thể bọ đuôi kim để diệt bọ cánh cứng, đạt hiệu quả cao hơn hẳn so với phương pháp dùng ong ký sinh trước đây. Trong số này có 2.000 cá thể bọ đuôi kim do Trung tâm bảo vệ thực vật miền Trung hỗ trợ, còn lại là của Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh nhân nuôi.

Khi thả bọ đuôi kim vào cây dừa, chúng tìm đến các ấu trùng, sâu non của bọ cánh cứng để ăn, làm cho bọ cánh cứng không phát triển được và chết dần. Dự kiến năm nay Nha Trang sẽ thực hiện 5 đợt thả bọ đuôi kim (khoảng 35.000 con) lên rặng dừa dọc bờ biển với tổng kinh phí đầu tư gần 40 triệu đồng.

Được chăm sóc, bảo vệ tốt, toàn bộ số dừa dọc bãi biển Trần Phú, Nha Trang đang dần xanh trở lại, làm dịu mát bờ biển và tôn vẻ đẹp của thành phố.

 

Nguồn: TTXVN