San lấp kênh Vĩnh An: Bài toán môi trường và chỉnh trang đô thị Tân Châu được tháo gỡ

Cập nhật: 21/08/2009
Sau một quá trình nghiên cứu, tìm biện pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và chỉnh trang đô thị đối với tuyến kênh Vĩnh An, thuộc địa bàn thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, đầu tháng 8-2009 huyện Tân Châu đã chính thức san lấp kênh Vĩnh An, để tạo cảnh quan sạch đẹp, hình thành hai tuyến phố văn minh, đón chào Tân Châu lên thị xã.

Công trình san lấp kênh Vĩnh An có quy mô 9,2ha với tổng vốn đầu tư trên 17,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 11,6 tỷ đồng; chi phí hỗ trợ di dời, tái định cư, giải tỏa trắng trên 6 tỷ đồng. Sau khi san lấp mặt bằng, có 714 hộ sẽ tái định cư tại chỗ và 13 hộ được bán nền linh hoạt, tái bố trí định cư trên cụm, tuyến dân cư; hình thành cụm tuyến dân cư ven hai đường Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Công Nhàn. Xây dựng hệ thống cống dọc tuyến đường Trần Phú, dẫn nước thải sinh hoạt tuyến dân cư Vĩnh An về tuyến  kênh, mương hiện hữu đường Tôn Đức Thắng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường của tuyến kênh Vĩnh An gây ra trong thời gian qua.

Những ngày này, công trình đã đi vào thi công hơn nửa tháng, một đoạn kênh Vĩnh An đã được san lấp. Sứ mạng lịch sử kênh Vĩnh An khép lại, sang trang mới cho cụm tuyến dân cư hiện đại giữa lòng thị xã Tân Châu trong tương lai gần. Một khu đô thị khang trang chính là nguyện vọng bấy lâu của Đảng bộ, chính quyền và đông đảo nhân dân xứ lụa Tân Châu.

Nguồn: Theo báo AG