“Trồng” cây nhân tạo để cắt giảm khí thải carbon

Cập nhật: 01/09/2009
Một nhóm các kỹ sư đến từ Viện kỹ sư cơ khí của Anh cho biết một khu rừng gồm 100.000 cây nhân tạo có thể có mặt trong 10 đến 20 năm nữa nhằm đối phó với khí thải carbon đang tăng mạnh. Đây là một trong 3 ý tưởng về địa lý công trình được coi là thiết thực trong bản báo cáo đưa ra kế hoạch giảm carbon cho thế giới.
Không phải là viên đạn bạc

Đưa ra bản báo cáo, tiến sĩ Tim Fox cho biết địa lý công trình không thể được coi là “viên đạn bạc” để một mình đối phó với hiện tượng thay đổi khí hậu. Nó nên được sử dùng cùng với các nỗ lực giảm khí thải carbon khác và thích nghi với ảnh hưởng của thay đổi khí hậu.

Nhiều nhà khoa học tính toán rằng thế giới chỉ còn vài thập kỷ để giảm khí thải trước khi có quá nhiều carbon dioxide trong không khí khiến trái đất nóng lên đến mức nguy hiểm.

Ông Nem Vanghancuar trường ĐH East Anglia (Anh) cho biết, họ đã đưa ra 2 phương pháp địa lý công trình. Phương pháp thứ nhất làm mát hành tinh bằng cách phản chiếu ngược lại một số ánh nắng mặt trời và phương pháp thứ hai là loại bỏ carbon dioxide từ khí quyển và lưu trữ nó.

Hàng trăm lựa chọn

Nhóm các kỹ sư đã nghiên cứu hàng trăm lựa chọn khác nhau nhưng đã xúc tiến 3 lựa chọn vì tính thực tế và có thể sử dụng công nghệ hiện tại. Yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn là công nghệ thải carbon thấp. Tiến sĩ Fox cho hay: “Những cây nhân tạo đã ở giai đoạn đầu tiên được thiết kế rất hiện đại về tự động hóa và các bộ phận cấu thành. Trong một thời gian ngắn, những cây nhân tạo sẽ được sản xuất với số lượng lớn và được ứng dụng”.

Những cây nhân tạo (chi phí khoảng 15.000 bảng) sẽ làm việc trên nguyên lý thu khí carbon dioxide từ không khí thông qua một máy lọc. Sau đó khí CO2 được loại bỏ từ máy lọc và được lưu trữ dưới đất.

Tiến sĩ Fox nói rằng những cây nhân tạo này có kích cỡ như một container chở hàng và có thể loại bỏ lượng carbon dioxide lớn gấp hàng ngàn lần từ khí quyển so với một cây thật có kích cỡ tương đương.

Một phương pháp thu carbon được nhóm chú ý là lắp đặt những bình chứa tảo algae trong suốt trên các tòa nhà để loại bỏ carbon dioxide từ không khí trong quá trình tảo quang hợp. Sau đó những tảo này có thể dùng làm nhiên liệu sinh học cho xe hơi.

Lựa chọn thứ 3 là tập trung vào việc giảm bức xạ mặt trời bằng cách phản chiếu ngược lại ánh nắng vào vũ trụ. Cách đơn giản nhất để làm việc này là các tòa nhà phải có các mái phản chiếu.

Các tác giả nhấn mạnh rằng tất cả những lựa chọn này cần được nghiên cứu thêm và đang kêu gọi chính phủ Anh đầu tư 10 triệu bảng để phân tích tác dụng, mối nguy hại và chi phí của các biện pháp trên. 

Nguồn: GDTĐ