Ấn Độ: Khuyến khích lễ hội xanh

Cập nhật: 03/09/2009
Mùa này, Ấn Độ đang bước vào mùa lễ hội. Điểm đặc biệt trong mùa lễ năm nay là sự thân thiện với môi trường sinh thái. Được báo động về tình trạng ô nhiễm không khí do việc đốt pháo, các loại sơn có chứa độc tố và các bức tượng được làm bằng vật liệu không thể tái tạo, các trường học, các chuyên gia môi trường và một số bang khuyến khích việc cử hành các nghi lễ tôn giáo theo hướng “xanh”.

Tại Mumbai, đang diễn ra lễ hội 10 ngày để tôn vinh thần Ganesha đầu voi. Thông thường, người ta tổ chức những cuộc tiệc ồn ào trên đường phố, những bức tượng lớn đầy màu sắc tượng trưng cho các nhân vật được hâm mộ. Những bức tượng này, được làm bằng thạch cao của Pháp có sơn màu sáng, và thường được thả xuống biển hoặc hồ sau khi một đám rước sống động được thực hiện. Thường phải mất đến nửa ngày để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông và thu dọn những mảnh tượng vỡ rải rác dọc theo bờ biển. Nhưng giờ đây, nhiều người dân Ấn thích làm những bức tượng nhỏ hơn bằng đất sét và sau khi tàn lễ, họ bỏ chúng vào trong nước ở ngay tại nhà mình, thay vì thả xuống hồ ao hay biển.

Abhijit Karandikar, giám đốc phụ trách sáng tạo của một công ty quảng cáo, cho biết: “Làm tượng bằng thạch cao của Paris thì dễ hơn và trông xinh xắn hơn. Đất sét thì nặng hơn nhưng đó là một cách chọn lựa thân thiện với môi trường hơn”. Ông đã thuyết phục bạn bè và lối xóm thực hiện những phương pháp “xanh” bằng cách ngâm Ganesha vào bồn tắm trong nhà và cho trẻ em đất sét để chúng làm tượng thay vì dùng thạch cao.

Ngoài ra còn có Ganesha làm bằng giấy theo phương pháp thủ công và được tạo màu bằng thuốc nhuộm có nguồn gốc từ rau quả, thay vì được sơn bằng các loại sơn có chứa những chất độc hại cho con người và môi trường.

 

Nguồn: Sài Gòn Tiếp thị