Đảo cò Hồ Nga

Cập nhật: 04/12/2009
Cách thành phố Thanh Hoá 10 km, nằm bên bờ sông Hoàng, đảo cò Hồ Nga ở xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá được biết đến như “bãi vàng trắng” hay “kho báu trời cho”.

Đảo cò là cồn đất rộng 2ha, nằm giữa Hồ Nga, tre gai mọc rậm rạp, xanh tốt quanh năm. Người dân nơi đây không biết cò về đây trú ngụ từ khi nào, chỉ thấy mỗi sớm tinh mơ hay khi chiều xuống, từng đàn cò trắng phau chao lượn trên bầu trời, tạo nên cảnh tượng kỳ lạ và đẹp mắt. Tụ hội ở đây có nhiều loài như cò trắng, cò liềm, cò lửa, cò ốc… Người dân ở đây cho biết: cò làm tổ đẻ trứng từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Vào khoảng thời gian đó, hàng nghìn con bay về đậu trắng cả cồn tre.    

Đảo cò Hồ Nga đã trở thành niềm tự hào của người dân Triệu Sơn.  Hàng năm, đảo cò Hồ Nga thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu.

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân