Lễ hội đền Hùng: Sẽ không để xảy ra ''chặt chém''du khách

Cập nhật: 02/04/2013
Sẽ có nhiều nét mới trong chương trình Giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội đền Hùng năm Quý Tỵ 2013 (từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch, tức 13 đến 20.4.2013). BTC lễ hội cũng hứa quyết liệt để chấn chỉnh việc “chặt chém”, mất trật tự thường thấy ở các lễ hội.

Tâm điểm của lễ hội đền Hùng năm nay là lễ tôn vinh đón bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (20h ngày 13.4), được truyền hình trực tiếp trên VTV1, thể hiện đền Hùng là nơi hội tụ tâm linh của người Việt, của dân tộc Việt Nam. Các ngày sau đó sẽ có các lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, lễ giỗ Đức Quốc tổ Lạc Long Quân, tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ... 8 tỉnh sẽ dâng lễ vật và bánh chưng, bánh giầy góp giỗ.

 

Để lễ hội không chỉ là của quan chức, năm nay, lần đầu tiên trong dịp này sẽ có lễ hội văn hóa dân gian đường phố, thể hiện nền văn hóa đa sắc của tỉnh Phú Thọ. Sáng 7.4, 4 đoàn diễu hành sẽ đi vào trung tâm TP.Việt Trì, trình diễn diễn xướng dân gian, với sự tham gia của các đoàn múa lân - sư, múa chuông, múa rùa dân tộc Dao, trình diễn lễ hội rước nước, múa trống đu, trình diễn đâm đuống của dân tộc Mường, đội thả diều, múa nón, đội trình diễn trò chơi dân gian bắt chạch trong chum, đội rước voi ngựa, đội kéo lửa thổi cơm thi...

 

Một chương trình hát xoan cổ sẽ được tổ chức tại cái nôi của hát xoan là miếu Lãi Lèn, đình Thét, xã Kim Đức (TP.Việt Trì), để người xem hiểu hơn gốc gác của một di sản văn hóa phi vật thể đang bị đe dọa. Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy gắn với truyền thuyết Vua Hùng sẽ diễn ra ở Khu di tích Đền Hùng ngày 17.4. Ngoài ra, còn có triển lãm, chiếu phim, trưng bày cây cảnh, giải thể thao...

 

Các lễ hội sẽ nêu bật đạo lý uống nước nhớ nguồn, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa tâm linh của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tín ngưỡng này không chỉ riêng ở Phú Thọ, mà tồn tại khắp mọi miền tổ quốc, kể cả ở nước ngoài và trong các gia đình VN, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

BTC lễ hội đền Hùng còn cam kết không để xảy ra tình trạng lộn xộn trong những ngày lễ hội. Ông Hà Kế San - Phó CT UBND tỉnh, Trưởng BTC lễ hội - cho biết, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo an ninh, phân luồng tránh ùn tắc trong những ngày lễ hội. GĐ Sở GTVT tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tắc nghẽn.

 

Việc trông giữ xe dứt khoát không có tình trạng chèo kéo, các bãi giữ xe phải do tỉnh phê duyệt, tránh việc dân tràn ra đường căng dây giữ xe. Tỉnh cũng lập chốt ngăn chặn nạn đeo bám, móc túi du khách. Đối phó với tình trạng “chặt chém” du khách, Sở Công Thương tỉnh yêu cầu các đơn vị và hộ kinh doanh phải niêm yết giá, bán đúng giá, có số điện thoại thông báo tình trạng “chặt chém”, không để tình trạng bày bán thịt tươi tràn lan gây phản cảm chốn tâm linh (tỉnh khẳng định rằng những năm trước không phải là thịt thú rừng như báo chí nêu).

 

“Khó, nhưng chúng tôi sẽ kiên quyết, các trường hợp vi phạm, nếu không xử lý bằng pháp luật thì sẽ rút giấy phép kinh doanh” - ông San khẳng định.

Nguồn: laodong.com.vn