Thịt động vật hoang dã được treo bán tại Chùa Hương

Cập nhật: 09/04/2013
Ngay từ cuối tháng 1/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 221/BTNMT-TCMT gửi các Bộ, ngành, địa phương nhấn mạnh đến việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã.

Tiếp đó khi bắt đầu vào mùa lễ hội Chùa Hương, vào đầu tháng 2/2013, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo không tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã. Ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - đã giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an thành phố và UBND huyện Mỹ Đức tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý. Gần đây nhất, ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu cũng yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức tập trung chỉ đạo kiểm tra các cửa hàng, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu vực lễ hội chùa Hương, không để tình trạng này tiếp diễn và có biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân vi phạm.

Tuy nhiên, theo khảo sát, vào thời điểm đầu mùa lễ hội, có đến 92% các nhà hàng tại khu vực này có vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, chủ yếu là treo móc các loại thịt như thịt nai, thịt nhím, quảng cáo các món ăn từ  động vật hoang dã trên biển hiệu và trong thực đơn, trưng bày các loại rượu ngâm (rắn, kỳ đà, v.v…) và bán các loại  động vật hoang dã sống như sóc, nhím, rùa v.v… các khảo sát từ ngày 21/2 đến 28/3 tại các khu vực bến đò (bến Đục và bến Trò) và trước sân Thiên Trù cho thấy tình trạng treo móc, bày bán và quảng cáo thịt  động vật hoang dã vẫn diễn ra một cách bình thường. Còn theo các khảo sát mới nhất trong các ngày 3 - 4/3/2013, tình trạng buôn bán  động vật hoang dã tại Chùa Hương vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện tích cực, hiện vẫn còn khoảng 50% các nhà hàng, cơ sở kinh doanh tại đây tiếp tục tái diễn các vi phạm mà không có sự can thiệp triệt để của lực lượng chức năng.

Trước tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt hơn, có những biện pháp hiệu quả, triệt để hơn trong xử lý các vi phạm để bảo vệ cảnh quan của danh thắng Chùa Hương, cũng như bảo vệ các loài  động vật hoang dã của Việt Nam. Cạnh đó, kêu gọi mỗi người dân đi Lễ hội Chùa Hương cùng góp sức, chung tay với các cơ quan chức năng bảo vệ cảnh quan Chùa Hương, bảo vệ các loài  động vật hoang dã Việt Nam, bằng cách tẩy chay các nhà hàng vi phạm và thông báo các hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nguồn: Cpv.org.vn