Hà Nội: Yêu cầu kiểm tra việc quản lý hòm công đức tại các di tích

Cập nhật: 11/04/2013
UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao Sở VHTTDL tổ chức kiểm tra, xử lý việc quản lý hòm công đức tại các di tích trên địa bàn.

Hà Nội là địa bàn có nhiều lễ hội, điểm di tích, đền, chùa lớn thu hút đông đảo du khách thập phương về lễ bái, điển hình là Chùa Hương, Chùa Thầy, Phủ Tây Hồ, Tổ đình Phúc Khánh...

 

Theo lãnh đạo thành phố, hòm công đức và câu chuyện quản lý thời gian qua đã được báo chí phản ánh nhiều, đặc biệt là về tình trạng đặt quá nhiều hòm công đức tại các di tích. Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng nguồn tiền công đức cũng đang là một vấn đề lớn được dư luận quan tâm. Thiếu công khai, minh bạch; không thống nhất, mỗi nơi một cách thức quản lý, không chỉ khiến chính những người phát tâm công đức băn khoăn mà còn ít nhiều gây nên những phản cảm, bức xúc trong dư luận xã hội...

 

UBND giao Sở VHTTDL Hà Nội kiểm tra, giải quyết và đề xuất với UBND thành phố giải pháp quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, tháng 12.2012, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội trên địa bàn. Trong đó nhấn mạnh, yêu cầu kiểm tra, xử lý các biểu hiện tiêu cực trong lễ hội như bói toán, cúng thuê, cờ bạc trá hình, đốt đồ mã, đặt quá nhiều hòm công đức...

 

Sao cho công khai, minh bạch cũng là nội dung cơ bản trong hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền công đức mà Dự thảo Thông tư liên tịch về Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đề cập (dự thảo Thông tư do Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ soạn thảo).

Thu Trang

Nguồn: baovanhoa.vn