Giải pháp hữu ích để phát triển du lịch xanh

Cập nhật: 24/04/2013
Phát triển du lịch theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả kinh tế cao, giá cả thu hút du khách là những nội dung chính được bàn luận trong hội thảo diễn ra mới đây tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2013.

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có sự kết hợp của nhiều ngành nghề, không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà còn với nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam là một trong những nước có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cả về văn hóa và thiên nhiên. Những năm gần đây, du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh, lượng khách quốc tế đến nước ta liên tục tăng, doanh thu từ du lịch ngày càng lớn; năm 2012 du lịch là một điểm sáng trong nền kinh tế Việt Nam. Du lịch Việt Nam cũng đang rất cần những giải pháp đồng bộ để duy trì tốc độ tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và cộng đồng.

 

Đối với hệ thống khách sạn, ý kiến các đại biểu tập trung vào giải pháp năng lượng xanh tiết kiệm điện và nước. Nghiên cứu của Dự án du lịch có trách nhiệm do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ cho thấy: Chi phí năng lượng cho khách sạn thông thường chiếm 6% doanh thu hàng năm, trong khi ở các khách sạn có phương án tiết kiệm chỉ chiếm từ 1,5 đến 2,8 %. Nghiên cứu cũng cho thấy, 34% du khách sẵn sàng chi trả thêm để ở trong các khách sạn thân thiện với môi trường và cho các lựa chọn du lịch bền vững; 50% du khách sẵn sàng chi trả thêm cho các đơn vị du lịch mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

 

Một số khách sạn, cơ sở lưu trú ở Việt Nam đang áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thu lại vốn đầu tư ban đầu rất nhanh chóng. Điển hình là mô hình tại khách sạn REX Sài Gòn, mỗi năm đã tiết kiệm hơn 600 triệu tiền từ đun nước nóng bằng hệ thống năng lượng mặt trời... Hơn 150 khách sạn, đơn vị lưu trú của Việt Nam đang tích cực tham gia chương trình Nhãn du lịch bền vững Bông sen xanh do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện. Đến nay, hàng chục đơn vị đã được cấp nhãn Bông sen xanh, đạt đủ các tiêu chí về bảo vệ môi trường, di sản, phát triển kinh tế, văn hóa...

 

Thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế và nội địa luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp nhằm kích cầu du lịch. Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, để thu hút du khách, việc giảm giá, khuyến mại, du lịch tiết kiệm mà chất lượng cao luôn là giải pháp được các đơn vị lữ hành lựa chọn để thu hút du khách. Các hãng hàng không đóng vai trò chính trong việc giảm giá tour thu hút du khách. Việt Nam hiện có 2 hãng hàng không tham gia chương trình giảm giá, kích cầu thu hút du khách là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines và Vietjet Air. Mức giá hai bên đưa ra đã được giảm tới 49-50%. Tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2013, khoảng 10.000 vé máy bay giá rẻ được bán trực tiếp cho các đơn vị lữ hành cũng như du khách có nhu cầu. Giá vé máy bay hạ đã góp phần hạ giá tour du lịch, nhiều hãng lữ hành đã chào bán sản phẩm tour mùa hè 2013 với giá mức giá "sốc" để thu hút du khách, nhất là khách nội địa. Từ ngày 20-4, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2013 mở cửa cho người dân vào tham quan, trực tiếp mua tour du lịch với giá ưu đãi 20%.

 

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam 2013 diễn ra đến hết 21/4 với nhiều chương trình hội thảo, giới thiệu điểm đến trong nước, quốc tế. Du lịch Việt Nam tham gia giới thiệu 2 điểm đến là Đà Lạt (Lâm Đồng) và du lịch Tây Bắc.

Nguồn: thethaovietnam.vn