Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng xanh

Cập nhật: 18/07/2013
​Dự án “Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam” do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) vừa được khởi động giúp Việt Nam thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh – theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Việt Nam đang thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 với nhiều thách thức về bảo đảm kinh tế vĩ mô, chất lượng môi trường và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, là sự khó khăn do tác động của nền kinh tế thế giới, do tăng trưởng thấp, khủng hoảng nợ công và biến đổi khí hậu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Thế Phương phát biểu tại hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc mới đây ở Hà Nội. 

Để đạt được các mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tránh được bẫy thu nhập trung bình và đảm bảo môi trường sinh thái bền vững trong điều kiện Việt Nam là quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Việt Nam nhận thấy rằng tiếp cận tăng trưởng xanh và xây dựng nền kinh tế xanh là thiết yếu trong thời gian tới nhằm hiện thực hóa quá trình phát triển bền vững.

 

Chính vì vậy Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định 1393/QĐ-TTg vào tháng 9/2012 cho giai đoạn từ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 trong đó, ba nhiệm vụ cơ bản được Bộ Kế hoạch&Đầu tư đặt ra gồm tăng trưởng carbon thấp; xanh hóa sản xuất, và xanh hóa lối sống.

 

Ông Kim Young Mork, Chủ tịch KOICA, nhấn mạnh, chiến lược tăng trưởng xanh được thực hiện ở các cấp khác nhau từ trung ương tới địa phương và có sự thống nhất để tạo ra hiệu quả theo mục tiêu đề ra. Chính phủ Hàn Quốc không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, thể chế mà còn đưa ra những cách thức, phương pháp nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người dân, thúc đẩy họ chủ động tham gia vào quá trình này.

 

Theo đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đã đưa ra được những mục tiêu rõ ràng trong chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, Hàn Quốc là nước đi đầu trong phát triển tăng trưởng xanh và thành công trong việc lồng ghép tăng trưởng xanh với phát triển kinh tế. Vì vậy, WB tin tưởng với sự hỗ trợ của Hàn Quốc, Việt Nam sẽ thành công trong quá trình thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.

 

Mặc dù vậy, đại diện của WB đưa ra khuyến nghị, để thực hiện công việc này một cách hiệu quả Việt Nam cần tập trung vào các mục tiêu cụ thể như thể chế, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển tăng trưởng xanh ở cấp địa phương và tăng cường năng lực giám sát. Trong quá trình thực hiện cần có sự phối hợp giữa các bộ, ngành, các nhà hoạch định chính sách và khối tư nhân.

 

Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu chung của chiến lược là tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

 

Theo kinh nghiệm của Hàn Quốc, về tăng trưởng xanh, cần có sự phối hợp hài hòa trong việc tiếp cận thông tin; tạo sự tham gia của cấp cộng đồng; xây dựng cơ chế để thúc đẩy hài hòa giữa đô thị và nông thôn trong tăng trưởng xanh.

 

Dự án “Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam” do KOICA tài trợ đã được thiết kế để hỗ trợ, xây dựng quy hoạch tổng thể thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Dự án nhằm tăng cường năng lực triển khai, đánh giá, tổng hợp chính sách trong quá trình triển khai chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Nguồn: vfej.vn